Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước đuốc-New Delhi
   2008-06-19 16:15:43    CRIonline

Thành phố New Delhi là Thủ đô của Ấn Độ, nằm ở miền Bắc nước này, phía Đông hướng ra dòng sông Yamuna, New Delhi là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước Ấn Độ.

New Delhi vốn là đất đồi hoang vu, được khởi công xây dựng vào năm 1911, hình thành quy mô bước đầu vào năm 1929 và trở thành Thủ phủ năm 1931. Thành phố New Delhi trở thành Thủ đô của Ấn Độ sau ngày nước này giành được độc lập vào năm 1947.

Thành phố New Delhi có một quảng trường trung tâm, đường phố tỏa khắp các nơi như mạng nhện. Phần lớn kiến trúc hùng vĩ đều tập trung tại trung tâm thành phố. Các cơ quan Chính phủ chủ yếu nằm rải rác hai bên đại lộ kéo dài vài ki-lô-mét chạy từ Phủ Tổng thống đến Cổng Ấn Độ trong khu phố. Những tòa lầu nhỏ màu trắng, màu vàng nhạt và màu xanh nhạt rợp bóng cây xanh, rải rác đó đây trông rất đẹp mắt. Lầu Quốc hội là tòa kiến trúc hình tròn, xung quanh là những cột đá hoa màu trắng cao to, là những kiến trúc kiểu Trung Châu Á điển hình, song toàn bộ hoa văn trên mái hiên và đỉnh cột đều được trang trí theo phong cách Ấn Độ. Nóc Phủ Tổng thống là kết cấu hình bán cầu khổng lồ, đậm đà phong cách kiến trúc của triều đình Mogul.

Bên bờ sông Yamuna ở phía Đông New Delhi, mộ chôn cất quần áo của vị anh hùng dân tộc Gandhi xây dựng bằng đá hoa màu đen nằm giữa lăng mộ hình lõm xuống, hết sức trang nghiêm. Viện bảo tàng kỷ niệm Tổng thống Nehru và một thư viện nằm về phía Nam thành phố được xây dựng và năm 1930, mang tên là "Công quán Tam Ngẫu Tượng" do trước sân có dựng ba pho tượng đồng võ sĩ thời xưa tay cầm ngọn giáo dài. Trong đó có trưng bày Tập ngôn luận, trước tác, di chúc và sổ ghi địa chỉ xuất bản bằng các thứ tiếng cũng như ảnh sinh hoạt v.v của Tổng thống Nehru. Trong công viên sát đại lộ Quốc hội là Đài Thiên văn cổ kính xây dựng vào năm 1710, Đài Thiên văn này gồm 4 cụm kiến trúc tạo hình kỳ lạ, lần lượt phát huy tác dụng quan trắc mặt trời, mặt trăng và các vì sao.

Tại New Delhi đâu đâu cũng là chùa chiền miếu thần, trong đó nổi tiếng nhất là miếu thần Lakshmi Narayan.

New Delhi cũng là trung tâm giao thông của cả nước Ấn Độ, cả thảy có 5 tuyến quốc lộ cấp Quốc gia, 6 tuyến đường sắt tỏa khắp các nơi trong cả nước,ngoài ra còn có hai sân bay.

Bên cạnh đó, New Delhi còn có những danh lam thắng cảnh như cung nghệ thuật, viện bảo tàng v.v cùng Trường Đại học New Delhi nổi tiếng và rất nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học. Đồ mỹ nghệ thủ công như chạm khắc ngà voi, hội họa mỹ nghệ, đồ vàng bạc, đồ trang sức, đồ đồng v.v của New Delhi cũng nổi tiếng cả nước.

Thành cổ Delhi sát Thủ đô New Delhi là cố đô nổi tiếng Ấn Độ. Ngay từ năm 1200 trước công nguyên, cuốn trường ca nổi tiếng Ấn Độ mang tên Mahabharata đã ghi chép rằng, các anh hùng dân tộc Pandavas đã từng kiến đô tại đây. Một thế kỷ trước công nguyên, quý tộc Ấn Độ Raja Delhi lại xây dựng đô thành tại đây, chính đó là cội nguồn của tên gọi Delhi.