Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước đuốc-Buenos Aires
   2008-05-22 15:43:24    cri

Buenos Aires là Thủ đô cũng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Ác-hen-ti-na, xưa nay được tôn vinh là "Pa-ri Nam Mỹ".

Buenos Aires phía Đông nhìn ra sông La Plata, phía Tây là thảo nguyên lớn Pampas được tôn vinh là "vựa thóc Thế giới ", nơi đây cảnh quan tươi đẹp, khí hậu ôn hòa dễ chịu.

Buenos Aires gồm 1 quận liên bang và 19 quận ngoại thành, tổng diện tích rộng 4326 ki-lô-mét vuông với 13, 83 triệu dân, là một đô thị Quốc tế lớn nhất và sầm uất nhất ở Nam bán cầu, thành phố này tập trung hơn 35% dân số, 2/3 tổng sản phẩm công nghiệp và gần 1/2 tổng sản phẩm quốc dân của cả nước Ác-hen-ti-na.

Trước thế kỷ 16, bộ tộc Anh-điêng đã cư trú tại đây. Tháng 1 năm 1536, Đại thần Cung đình Tây Ban Nha Mendona dẫn đầu đội thám hiểm gồm 1500 người đến bờ tây cửa ra vào biển của sông Đa-la-pu-la, xây dựng điểm định cư trên cao nguyên thảo nguyên Pampas, đồng thời cũng đặt tên "Santa Maria.Buenos Aires" theo tên của vị thần bảo hộ thủy thủ. Đây chính là nguồn gốc tên gọi của thành phố Buenos Aires. Năm 1816 trở thành Thủ đô của Ác-hen-ti-na. 98% cư dân của thành phố Buenos Aires là những người nhập cư gốc Châu Âu, cho nên các mặt bố cục, cảnh quan thành phố cũng như lối sống, phong tục tập quán v.v đều mang đậm đặc sắc của lục địa Châu Âu. Trong nội thành có rất nhiều vườn hoa, thảm cỏ, đài kỷ niệm và tượng nặn, tượng điêu khắc v.v, những kiến trúc trong nội thành cũng mang theo những nét của văn hóa Châu Âu, mãi cho đến nay vẫn giữ lại những kiến trúc cổ kính đậm đà phong cách kiến trúc Tây Ban Nha và I-ta-li-a cách đây hàng mấy thế kỷ.

Buenos Aires là trung tâm kinh tế lớn nhất của Ác-hen-ti-na. Cả thành phố có hơn 80 nghìn doanh nghiệp công nghiệp, chiếm vị thế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ngành chế tạo của Buenos Aires rất phát triển, bao gồm các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt, da thuộc, máy móc, ô-tô, hóa chất, đóng tàu, ấn loát, xuất bản v.v, đặc biệt nổi tiếng về công nghiệp thực phẩm và da thuộc. Cảng Buenos Aires là cảng biển thương mại Quốc tế lớn nhất của Ác-hen-ti-na, trong đó gồm nhiều bến tàu với các công trình hoàn thiện như cảng mới Boca, cảng Madero v.v. Bến tàu cả thảy dài 9000 mét, khối lượng hàng ra vào cảng mỗi năm đạt hơn 26 triệu tấn, là một trong những cửa cảng lớn nhất Nam Mỹ.

Buenos Aires là trung tâm văn hóa lớn nhất Ác-hen-ti-na. Cả thành phố có hơn 40 Trường Đại học, nổi tiếng nhất là Trường Đại học Buenos Aires thành lập vào năm 1821. Thành phố Buenos Aires có rất nhiều công trình văn hóa và vui chơi giải trí như: Thư viện, viện bảo tàng, cơ quan nghiên cứu khoa học, sân vận động, nhà hát, rạp xi-nê, công viên v.v. Dọc sông Đa-la-pu-la có đủ các loại sân thể thao, bãi tắm biển, vườn bách thú, vườn thực vật v.v.

Thành phố Buenos Aires còn là trung tâm giao thông đường bộ, đường hàng không lớn nhất Ác-hen-ti-na. Đường sắt và đường bộ tỏa khắp các nơi trong cả nước. Bốn đường ô-tô liên Châu Mỹ lần lượt nối liền các nước Chi-lê, Bô-li-vi-a, Ba-ra-goay và Bra-xin. Tại thành phố Buenos Aires, sân bay Quốc tế Ezeiza với thiết bị tiên tiến, đường biển và đường hàng không có thể đi tới 5 châu Lục trên Thế giới, 9 đường sắt tỏa khắp mọi miền Ác-hen-ti-na, 5 tuyến tàu ngầm nối liền nội thành Buenos Aires.

Ngày 13 tháng 7 năm 1993, Buenos Aires đã kết nghĩa với thành phố Bắc Kinh Trung Quốc.