Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước đuốc-Pa-ri
   2008-05-08 19:00:44    cri

 

Pa-ri, Thủ -đô Pháp là thành phố lớn nhất trên Châu Lục châu Âu, cũng là một trong những đô thị sầm uất nhất trên Thế giới. Pa-ri nằm về miền Bắc nước Pháp, bên bờ phía Tây Sông Seine, cách eo biển English Channel 375 ki-lô-mét. Dòng sông Seine ngoằn ngoèo uốn khúc xuyên qua thành phố, hình thành hai đảo trên lòng sông.

Pa-ri là trung tâm văn hóa và giáo dục của Pháp, cũng là thành phố văn hóa nổi tiếng trên Thế giới. Tại đây có Học viện France nổi tiếng Pháp, Trường Đại học Pa-ri, Trường Công nghiệp Tổng hợp, Trường Sư phạm cao đẳng, Trường Cầu đường Công lập, Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia v,v. Trường Đại học Pa-ri là một trong những trường đại học cổ kính nhất trên Thế giới, thành lập vào năm 1253. Ngoài ra, Pa-ri còn có rất nhiều Cơ quan nghiên cứu khoa học, thư viện, viện bảo tàng, nhà hát v.v.

Pa-ri có 75 thư viện, trong đó thư viện quốc gia có quy mô lớn nhất. Thư viện này xây dựng từ năm 1364 đến năm 1380, tàng trữ 10 triệu cuốn sách.

Pa-ri có 50 rạp hát, 200 rạp Xi-nê, 15 phòng hòa nhạc. Ca kịch viện Pa-ri là ca kịch viện rộng lớn nhất Thế giới, nằm trên đường Osman ngay trung tâm thành phố, rộng 110 nghìn mét vuông, tòa kiến trúc này có cả phong cách của Gothic và La-mã. Học viện Âm nhạc và Trường múa Quốc gia Pháp cũng nằm trên phố này.

1 2