Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Luân-đôn
   2008-05-01 15:20:23    cri

Luân-đôn- Thủ đô nước Anh nằm trên đồng bằng phía Đông Nam Scốt-len, xuyên qua sông Thames, cách cửa sông Thames ra vào biển 88 ki-lô-mét.

Cách đây hơn 3000 năm, khu vực Luân-đôn đã là nơi cư trú của người Anh lúc bấy giờ. 54 năm trước Công nguyên, đế quốc La-mã xâm nhập Đại Britain, năm 43 trước công nguyên, nơi đây từng là binh trạm chủ yếu của người La-mã, đồng thời xây cây cầu gỗ bắc ngang qua sông Thames. Sau thế kỷ 16, song song với sự trỗi dậy của tư bản chủ nghĩa ở nước Anh, quy mô của Luân-đôn đã được mở rộng nhanh chóng. Năm 1500 công nguyên, dân số Luân-đôn chỉ có 50 nghìn người, đến năm 1700 đã tăng lên tới 700 nghìn người, từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, Luân-đôn đã trở thành trung tâm tiền tệ và thương mại lớn nhất Thế giới.

Khu hành chính của Luân-đôn bao gồm thành phố Luân-đôn và 32 quận khác, 12 quận ở ngoài thành phố Luân-đôn được gọi là Nội Luân-đôn, còn 20 quận khác thì gọi là Ngoại Luân-đôn. Thành phố Luân-đôn, Nội Luân-đôn và Ngoại Luân-đôn đã tạo nên Đại Luân-đôn. Trong đó Đại Luân-đôn lại có thể chia làm thành phố Luân-đôn, Tây Luân-đôn, Đông Luân-đôn, quận Nam và cửa cảng. Thành phố Luân-đôn là trung tâm tiền tệ và thương mại, Tây Luân-đôn là nơi tập trung hoàng cung, dinh Thủ tướng , trụ sở Quốc hội và các bộ ngành của Chính phủ nước Anh, Đông Luân-đôn là khu công nghiệp và khu nhà ở công nhân, quận Nam là khu công nghiệp và khu chung cư, cửa cảng là chỉ khu vực tính từ tháp Luân-đôn đến cửa sông Thames.

Buckingham

Buckingham là hoàng cung của nước Anh, nằm trong trung tâm của Tây Luân-đôn, phía Đông tiếp giáp với công viên St Jamess, phía Tây sát với công viên Hyde, là nơi sinh hoạt và làm việc của các thành viên hoàng thất Anh, cũng là nơi tổ chức hoaṭ động quan trọng của nước Anh.

Thành phố Luân-đôn là một khu nhỏ nhất trong 33 khu hành chính của thành phố Đại Luân-đôn, chỉ rộng 1,6 ki-lô-mét vuông. Thành phố Luân-đôn có cả bộ máy Chính quyền đứng đầu là Thị trưởng và lực lượng cảnh sát, không chịu sự cai quản của hội đồng thành phố Đại Luân-đôn. Thành phố Luân-đôn là trung tâm tiền tệ và thương mại của Anh, cũng là một trong những trung tâm tiền tệ và thương mại lớn nhất Thế giới.

1 2