Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước ngọn Lửa thiêng-Istanbul
   2008-04-17 14:18:44    cri

Cầu Bosporus

Istanbul là thành phố lịch sử nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, nằm về cực phía Đông của Bán đảo Ban-căng, kiểm soát nơi hiểm yếu của biển Hắc Hải, là thành phố và cửa cảng lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Do Eo biển Bosporus giới tuyến phân chia hai châu lục Âu-Á xuyên qua thành phố Istanbul, tách thành phố cổ kính này thành hai phần, do đó thành phố Istanbul đã trở thành thành phố duy nhất xuyên qua hai châu lục Âu-Á trên Thế giới.

Thành phố Istanbul khởi công xây dựng từ 660 năm trước công nguyên, lúc đó được gọi là Byzantine. Năm 324 công nguyên, quân chủ đế quốc La-mã Constantinople đã từ Rô-ma rời đô đến Istanbul. Năm 395 công nguyên, sau khi đế quốc La-mã bị chia cắt, Constantinople đã trở thành Thủ đô của đế quốc Đông La-mã, tức là đế quốc Constantinople. Năm 1453 công nguyên, vua Thổ Nhĩ Kỳ là Mô-han-mét II đã đánh chiếm thành phố này và tiêu diệt Đông La-mã, thế là nơi đây lại trở thành Thủ đô của đế quốc Ô-xman đồng thời đổi tên là Istanbul, cho đến sau ngày thành lập Nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1923 mới rời đô đến An-ca-ra.

Chùa Hồi và chùa I-xlam xanh

Khoảng 1700 năm lịch sử đã để lại di tích văn vật phong phú đa dạng cho Istanbul. Trong nội thành có hơn 3000 chùa Hồi và chùa I-xlam , là nơi làm lễ của 10 triệu tín đồ Mu-xlim thành phố Istanbul. Ngoài ra, trong nội thành còn có hơn 1000 ngôi tháp Tuyên Lễ cao chọc trời, ở đây phóng mắt nhìn ra xa, đập vào mắt khu khách là những ngôi tháp Tuyên Lễ tạo hình khác nhau, vì thế thành phố Istanbul cũng có tên gọi là "Thành phố Tháp Tuyên Lễ".

Viện bảo tàng Topkapi nằm trong khu phố cổ vốn là cung điện của vua Thổ Nhĩ Kỳ, xây dựng vào năm 1478, được chuyển sang làm Viện bảo tàng kể từ ngày thành lập Nước cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Viện bảo tàng này rộng 700 nghìn mét vuông, viện bảo tàng đã sưu tầm được rất nhiều văn vật quý trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có khoảng 10 nghìn sứ cổ Trung Quốc, chứng kiến cho quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ. Chùa Hồi và chùa I-xlam nổi tiếng nhất Istanbul là ngôi chùa vua A-ha-mát xây dựng vào năm 1616, trong chùa có sáu ngôi tháp, là ngôi chùa Hồi và chùa I-xlam lục tháp duy nhất trên Thế giới hiện nay. Do ngôi chùa này tạo hình độc đáo xinh xắn, cho nên còn nổi tiếng Thế giới với tên gọi là "Chùa Hồi và chùa I-xlam xanh".

Khu thương mại trong nội thành hết sức sầm uất. Chợ trong nhà cổ kính nằm bên bờ phía Nam mũi Hoàng Kim là một trong số ít chợ trong nhà rộng lớn nhất trên Thế giới. Chợ này khởi công xây dựng từ năm 1461, sau đó qua mấy lần mở rộng đã nâng diện tích chợ lên tới 30 nghìn mét vuông. Chợ này mở cửa ở tám hướng, trong chợ có 4000 gian hàng, 20 nhà nghỉ và 65 đường phố, hàng ngày nơi đây đều buôn bán tấp nập, người và xe qua lại đông như nước chảy.

Nhắc tới Istanbul, người ta tự nhiên sẽ có sự liên tưởng về chiếc cầu bắc ngang qua eo biển Bosporus nối liền hai châu lục Âu-Á duy nhất trên Thế giới. Khí thế đồ sộ, cảnh quan eo biển tươi đẹp và cổ tích ngàn năm nổi tiếng của chiếc cầu này đã khiến Istanbul trở thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng trên Thế giới. Chiếc cầu này khởi công xây dựng từ năm 1973, nối liền thành phố Istanbul bị eo biển ngăn cách, đồng thời cũng đã nối liền hai châu lục Châu Âu và Châu Á . Đây là chiếc cầu treo tạo hình độc đáo, cả thảy dài 1560 mét, ngoài khung thép ở hai đầu cầu ra, đoạn giữa không có một nhịp cầu nào cả, các loại tàu đều có thể qua lại dễ dàng dưới cầu, là chiếc cầu treo xếp hàng đầu Châu Âu và xếp thứ tư trên Thế giới.

Istanbul là Trung tâm công nghiệp, vận tải, thương mại và văn hóa lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, là đầu mối giao thông nối liền Châu Âu và Châu Á, từ đây đường ô-tô và đường sắt tỏa đi khắp nơi.