Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phố bia ở thành phố Thanh Đảo Trung Quốc
   2008-04-10 16:02:27    cri

Nghe Online

 

Thanh Đảo thành phố ven biển tươi đẹp nằm ở địa phận tỉnh Sơn Đông miền đông, là một thắng cảnh du lịch nghỉ mát nổi tiếng của Trung Quốc, đây cũng là nơi sản xuất Bia Thanh Đảo rất thơm ngon. Đã nói tới Bia Thanh Đảo thì không thể không nhắc tới Phố Bia, một đường phố nổi tiếng ở đây.

Phố bia Thanh Đảo nằm trên đại lộ Đăng Châu khu bắc thành phố Thanh Đảo, dài hơn 700 mét. Năm 1897 quân Đức chiếm đóng Thanh Đảo, doanh trại của chúng nằm ngay trên đường phố này, do người Đức thích uống bia, vừa vặn lúc đó lại phát hiện ở đây có một nguồn nước ngọt lành, dùng nó trưng cất bia thì mùi vị rất thơm ngon. Nên năm 1903 xưởng sản xuất bia bằng kỹ thuật châu Âu đầu tiên của Trung Quốc đã ra đời tại đây, và cũng từ đó đại lộ Đăng Châu đã có duyên nợ truyền kiếp với bia.

Trải qua ngót trăm năm phát triển, hiện nay đường phố này đã trở thành Phố Bia, một đường phố đặc sắc nổi tiếng nhất của Thanh Đảo. Ông Thường Quân người phụ trách trung tâm quản lý Phố Bia giới thiệu rằng, hàng ngày khách đến đây vào khoảng mấy chục nghìn lượt người.

"Trên đường phố này hiện có hơn 60 khách sạn và quán ba, bia của xưởng bia Thanh Đảo chúng tôi sản xuất trong ngày được đưa sang các khách sạn, thêm vào đó Thanh Đảo có khá nhiều hải sản, đem nhắm với bia tươi lại càng thơm ngon, nên đây đã trở thành nơi tụ họp và nghỉ ngơi của cư dân thành phố, đồng thời cũng là một nơi lý tưởng của du khách trong và ngoài nước".

Nhằm bảo vệ diện mạo của đường phố cổ này, mấy năm nay thành phố Thanh Đảo đã tiến hành cải tạo Phố Bia. Hiện nay, các kiến trúc trên đường phố này đều đậm đà phong cách châu Âu. Du khách đến đây nếu để ý thì sẽ phát hiện, đường phố này được trải toàn bằng đá hoa màu lục, cùng hơn 20 loại hình vẽ rất trìu tượng như: Vại bia cổ, sóng biển, con hà, cá biển v v, khiến đường phố càng thêm phần cổ xưa, chất phác, bàn ghế đều được làm theo hình nửa cốc bia, biển chỉ đường và thùng đựng rác đều có hình dạng như thùng bia, tất cả đã tạo thành một tua du lịch tươi tắn của Phố Bia.

1 2