Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Châu Tự trị dân tộc Ha-ni và dân tộc Di Hồng Hà
   2008-03-27 14:33:57    CRIonline
Châu Hồng Hà có tên gọi bắt nguồn từ sông Hồng Hà chảy cuồn cuộn quanh năm bốn mùa, là khu vực tập trung tài nguyên thiên nhiên, nhân văn và du lịch của tỉnh Vân Nam, Châu Hồng Hà có nhiều cái "đệ nhất", ví dụ như: Độ thấp nhất so với mặt biển, văn miếu lớn nhất, chiếc cầu thời cổ dài nhất, xe lửa xuất cảnh sớm nhất của tỉnh Vân Nam.

Châu Tự trị dân tộc Ha-ni và dân tộc Di Hồng Hà nằm về phía Nam tỉnh Vân Nam, giáp giới với Việt Nam.

Hai bờ sông Hồng Hà có tài nguyên hết sức dồi dào, là một trong những cơ sở quan trọng về sản xuất kim loại mầu, cây kinh tế nhiệt đới và á nhiệt đới của tỉnh Vân Nam. Sản lượng thiếc của Châu Hồng Hà đứng hàng đầu cả nước, thành phố Cá Cựu được tôn vinh là "đô thị thiếc " của Trung Quốc. Nơi đây xưa nay luôn luôn là cơ sở vật liệu gỗ quan trọng của tỉnh Vân Nam. Trong các loại động vật hoang dã có rất nhiều chim muông và thú lạ quý hiếm. Cả Châu Tự trị có 3 khu bảo tồn thiên nhiên động vật và thực vật, cây kinh tế chủ yếu có mía, lạc và thuốc lá, sản lượng rau quả đứng thứ nhất cả nước, trong đó chuối, dứa và lựu là hoa quả nổi tiếng của Châu Tự trị Hồng Hà, ngành thương mại của châu tự trị này từ xưa đã tương đối phát triển. Ngay từ đầu thập niên 20 thế kỷ 20, huyện Mông Tự nằm trong diện cai quản của Châu Hồng Hà đã trở thành vùng tập trung và lưu thông vật tư quan trọng của phía Nam tỉnh Vân Nam.

Địa hình và kỹ thuật canh tác độc đáo của Châu Hồng Hà đã tạo nên cảnh quan ruộng bậc thang hết sức hoành tráng, ví dụ như: Ruộng bậc thang của Mãnh Phẩm trông như bông hoa trắng khổng lồ đang nở rộ, hơn 200 ha ruộng bậc thang đủ dạng đủ kiểu, giống như nhuỵ hoa được tạo hình bằng hàng nghìn hàng vạn con rắn nằm yên không chút động đậy, dưới ánh nắng mặt trời chẳng khác gì vùng biển xanh biếc, sóng vỗ cuồn cuộn, hàng trăm lều canh ruộng rải rác đó đây, giống như những chiếc thuyền con đang ra khơi, khiến người ta phải tán phục, vì thế các nhà nhiếp ảnh đã ví ruộng bậc thang Mãnh Phẩm là cảnh quan đồng ruộng hoành tráng nhất Thế giới; đồng thời được giới báo chí Pháp liệt vào một trong 7 cảnh quan nhân văn lớn được phát hiện trong năm 1993.

Châu Hồng Hà có lịch sử lâu đời, bao gồm rất nhiều cảnh quan nhân văn với bề dày văn hóa sâu rộng. Trong Châu Tự trị Hồng Hà, nào có Kiến Thủy- một thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng tầm Quốc gia, nào có thành phố thiếc Cá Cựu nổi tiếng, nào có thị trấn Mông Tự quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa, hơn nữa còn có văn hóa thiếc, văn hóa gốm sứ và văn hóa ruộng bậc thang nổi tiếng gần xa. Bên cạnh đó còn có rất nhiều cảnh quan nhân văn lịch sử được hình thành bởi sự tác động của nền văn hóa Trung Nguyên, có thể nói cảnh quan nhân văn ở đây có số lượng nhiều nhất, nội dung đầy đủ nhất, nội hàm văn hóa phong phú nhất, phong cách kiến trúc độc đáo nhất tỉnh Vân Nam, đồng thời cũng là sự kết hợp với nền văn hóa Trung Nguyên hoàn hảo nhất. Châu Hồng Hà bao gồm nhiều dân tộc, sắc thái dân tộc muôn mầu muôn vẻ. Bất cứ về tín ngưỡng tôn giáo, kiến trúc dân tộc, trang sức trang phục, hay là ca, múa, nhạc v.v mỗi dân tộc một khác. "Năm 10 tháng " và "Trường Cai Yến "của dân tộc Ha-ni; Lễ bó đuốc, điệu múa "Hộp thuốc lá", điệu múa "A Tế Khiêu Nguyệt" tức thanh niên nam nữ nhảy dưới ánh trăng của dân tộc Di; "Kịch Hoa Đăng " của Kiến Thủy v.v đã tạo nên cảnh quan văn hóa dân tộc hết sức đặc sắc và rực rỡ sắc mầu. Bên cạnh đó, nhân dân Châu Hồng Hà cần cù dũng cảm còn tạo ra rất nhiều cảnh quan du lịch hiện đại. Tại Châu Hồng Hà có hai cửa khẩu loại A tầm Quốc gia, đó là cửa khẩu Hà khẩu và cửa khẩu Kim Thủy Hà, Châu Hồng Hà có ưu thế mạnh về phát triển du lịch xuyên Quốc gia giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam.