Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Châu Tự trị dân tộc Thái và dân tộc Cảnh-phả Đức Hoành
   2008-03-20 14:52:40    cri
Châu Tự trị dân tộc Thái và dân tộc Cảnh-phả Đức Hoành nằm ở biên thùy Tây Nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc, giáp giới với Mi-an-ma núi sông liền một dải, là tuyến đường giao thông trên bộ quan trọng để gắn kết hoạt động giao lưu giữa khu vực miền Tây Nam Trung Quốc với nước ngoài, mậu dịch biên giới của Châu Tự trị này với nhịp bước phát triển nhanh nhất và quy mô lớn nhất cả nước Trung Quốc.

Đức Hoành là quê hương của chim công, là địa điểm quay ngoại cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng Trung Quốc. Chính rất nhiều cảnh trong bộ phim Tây Du Ký mà khán giả Việt Nam quen thuộc và yêu thích là được quay tại Đức Hoành. Nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên thí dụ như: Dòng sông Lệ Giang trong vắt, thác nước sông Za-đua, cảnh quan kỳ diệu của khu rừng á nhiệt đới, sông Nam Cô-nơi đãi vàng để giúp người ta thực hiện giấc mơ phát triển thịnh vượng, Vua cây Đa-gốc cây lớn nhất Trung Quốc, Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Bích Quan-cánh rừng được bảo tồn chủng loại giống cây nhiều nhất Trung Quốc, núi Đại Nương-ngọn núi chỉ dành riêng cho những nhà thám hiểm v.v.

Thực ra, những nét đẹp của Châu Tự trị Đức Hoành không phải chỉ có thế. Châu Tự trị Đức Hoành đậm đà sắc thái dân tộc biên cương muôn mầu muôn vẻ và hết sức độc đáo, trong đó kể cả các dân tộc như Thái, Cảnh-phả, A-xăng, Tơ-ngang, Li-xu v.v, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc đó khiến bạn không kịp ngắm nhìn thưởng thức, nào là Lễ té nước của dân tộc Thái và dân tộc Tơ-ngang, nào là ngày hội hát của dân tộc Cảnh-phả v.v, tất cả những điều đó đều khiến bạn cảm thấy hết sức mới mẻ. Sự phát triển của mậu dịch biên giới khiến du khách đến thăm sẽ có thể mua sắm thoải mái những đồ trang sức làm bằng ngọc trai và ngọc thạch tốt nhất, đẹp nhất và rẻ tiền nhất Thế giới, bên cạnh đó bạn có thể chứng kiến kỳ quan một đô thị, một đường phố và một khuôn viên lần lượt thuộc về hai Quốc gia.

Cây đa là cảnh quan độc đáo của Đức Hoành. Bất cứ trên núi đồi hoặc trên đồng bằng, giữa các làng trại hoặc bên lề đường, đâu đâu cũng là cây đa, nơi thì chỉ có một gốc cây, nhưng do tán cây rợp bóng rất rộng lại gây cho người ta cảm giác chẳng khác gì một cánh rừng, nơi thì có cả một cánh rừng cây đa. Dân địa phương coi cây đa là cây thần, chỉ trồng cây chứ không chặt phá cây. Tại Đức Hoành, cây đa chiếm một tỷ lệ rất lớn trong các loại cây. Một gốc cây đa được trồng ở ngoài làng Mang Lệnh, nhìn từ xa trông như một cánh rừng xanh rờn, nhưng sau khi nhìn kỹ thì bạn phát hiện cánh rừng này trên thực tế chỉ có mỗi một gốc cây đa mà thôi, cây đa này dựng đứng ngay bên lề quốc lộ 320 vừa mới tiến vào địa phận thành phố Thụy Lệ, chẳng khác gì đang đón chào du khách đến từ phương xa, vì vậy người dân Thụy Lệ đặt tên cho nó là Cây Đa đón khách.

Thuỵ Lệ là cửa khẩu nội địa lớn nhất miền Tây Nam, đồng thời cũng là một trong đợt đầu những thành phố du lịch ưu tú của Trung Quốc, thành phố này có hai cửa khẩu cấp Quốc gia, có nghĩa là ngoài cửa khẩu Thụy Lệ ra còn có cửa khẩu Uyển Đinh; là trung tâm tập trung và lưu thông đồ châu báu quan trọng của Đông Nam Á, là một trong 4 thị trường châu báu lớn của Trung Quốc, là nơi cung cấp nguồn hàng chủ yếu cho các thị trường châu báu lớn của Trung Quốc; sông Thụy Lệ và những cảnh quan ở đây là những thắng cảnh cấp Quốc gia của Trung Quốc, bao gồm rất nhiều cảnh quan du lịch chất lượng cao.

Thành phố Uyển Đinh là thành phố cấp huyện nhỏ nhất Trung Quốc, chỉ có 10 nghìn dân, là một thị trấn quan trọng và cửa khẩu cấp Quốc gia ở biên thùy miền Tây Nam Trung Quốc. Chỉ cách một dòng sông với Chiu Câu-một thị trấn quan trọng ở miền Bắc Mi-an-ma, Cầu Uyển Đinh-Chiu Câu bắc ngang qua biên giới hai nước Trung Quốc-Mi-an-ma.

Doanh Giang là một huyện có diện tích rộng nhất, đồng bằng lớn nhất, đường biên giới cấp Quốc gia dài nhất cả Châu Tự trị Đức Hoành, đồng thời cũng là cửa khẩu xuất cảnh chủ yếu của Con đường Tơ lụa thời cổ Phương Nam và là di tích cửa quan thời xưa của đời Nhà Minh Trung Quốc.