Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Đài Đông
   2008-02-28 14:59:32    cri
Huyện Đài Đông là huyện lớn thứ ba của tỉnh Đài Loan, do có nhiệt độ cao trong cả năm, cho nên Đài Đông lại được gọi là quê hương của mặt trời. Đài Đông nhiều núi, phía Tây là dãy núi Trung Ương đứng sừng sững, khu vực giữa và khu vực phía Bắc huyện Đài Đông là dãy núi chạy ven biển; ngoài địa hình núi cao ra, đường bờ biển phía Đông Đài Đông dài 176 ki-lô-mét, hơn nữa có nhiều vịnh dựa lưng vào vách đá nham, du lịch biển phát triển; từ đồng bằng đến núi cao, từ biển cả đến đảo rời, cảnh quan thiên nhiên của Đài Đông hết sức dồi dào. Nơi đây là nơi tập trung cư trú của nhiều đồng bào thổ dân, thí dụ như dân tộc A-mỹ, Bu-nông, Tai-nha, Lu-ke v.v, hình thành cảnh quan nhân văn phong phú đa dạng của Đài Đông.

Khu vực Đài Đông có tài nguyên du lịch hết sức dồi dào, trong đó cảnh quan du lịch thu hút khách tham quan đông nhất là suối nóng Tri Bản, nơi đây có rất nhiều nhà nghỉ suối nóng và khu rừng vui chơi giải trí cấp quốc tế, khiến Tri Bản trở thành khu phong cảnh đắt khách nhất địa phương.

Đảo Tam Tiên Đài là hòn đảo san hô xa bờ, những hòn đá khổng lồ trên đảo và nham thạch dựng giữa biển đã tạo nên cảnh quan độc đáo, đảo Tam Tiên Đài cả thảy rộng khoảng 3 ha, tương truyền ba trong tám vị tiên là Thiết Quải Lý, Lã Động Tân, Hà Tiên Cô từng nghỉ chân trên đảo này. Vì thế được mang tên là đảo Tam Tiên Đài. Trên đảo có chiếc cầu tạo hình đẹp mắt dài 320 ki-lô-mét, dành cho người qua biển và từ chiếc cầu này có thể lên thẳng Tam Tiên Đài.

Đảo Xanh nằm trên mặt biển phía Đông cách huyện Đài Đông 18 hải lý, rộng 15 nghìn 34 ki-lô-mét vuông, là hòn đảo lớn thứ tư của tỉnh Đài Loan. Các công trình như bến tàu du biển, cơ sở lặn v.v lần lượt khởi công xây dựng đã khiến Đảo Xanh trở thành thắng cảnh du lịch và nghỉ ngơi.

Thung lũng trên đường ô-tô Nam Hoành hướng ra Thái Bình Dương, cho dù không hoành tráng như thung lũng Thái Lỗ Các, nhưng dáng tuấn tú của nó lại là điều mà thung lũng Thái Lỗ Các không thể sánh kịp; trên các thung lũng chạy dọc của Đài Đông đâu đâu cũng là đồng ruộng, cùng với vườn chè trên sườn núi Trung Ương hình thành cảnh quan thiên nhiên độc đáo ở địa phương.

Ngoài ra, huyện Đài Đông còn là khu vực có nền văn hóa thổ dân phong phú nhất tỉnh Đài Loan, trong đó cổ kính nhất là văn hóa thời kỳ đồ đá cũ. Văn hóa của ông cha bao gồm văn hóa Trường Tân, văn hóa Kỳ Lân, văn hóa Ty Nam v.v, nơi đây có từ 100 đến 200 di tích văn hóa đã phát hiện hoặc sắp được nghiên cứu, là vùng đất quý giá về nền văn hóa lịch sử Đài Loan. Hiện nay, đồng bào dân tộc A-mỹ, Bu-nông v.v vẫn giữ lại tập tục văn hóa cổ kính, lễ hội và lễ tế của các dân tộc hết sức độc đáo và phong phú đa dạng, nếu bạn đến thăm Đài Đông tỉnh Đài Loan Trung Quốc chớ quên đi thăm các vùng dân tộc địa phương nhé.