Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Xue Sâng", một viện bảo tàng dưới cung Pu-ta-la Tây Tạng
   2008-02-21 16:51:24    cri

Nghe Online

 

"Xue" trong tiếng Tạng có nghĩa là phía dưới, chuyên dùng để chỉ làng xóm nằm ở phía dưới thành lũy trên núi. "Xue Sâng" là tên gọi chung của cụm kiến trúc nằm ở phía dưới đằng trước cung Pu-ta-la, nó là một phần quan trọng của cụm kiến trúc cung Pu-ta-la, và cũng có lịch sự lâu dài như cung Pu-ta-la.

Xue Sâng rộng khoảng 50 nghìn mét vuông, kiến trúc chủ yếu bao gồm văn phòng của chính quyền địa phương Tây Tạng cũ, khuôn viên quý tộc tăng lữ, nhà ở của viên chức, thợ thủ công, tạp dịch, cũng như một số thiết bị phục vụ và kiến trúc phụ thuộc v v. Phó giám đốc sở văn vật Khu tự trị Tây Tạng- San Châng Lang Che giới thiệu rằng:

"Xue Sâng là một bộ phận cấu thành quan trọng của cung Pu-ta-la một di sản văn hóa thế giới, chứa đựng nội hàm kiến trúc và văn hóa hết sức phong phú, là sự thể hiện lịch sử sáng tạo sinh động của nhân dân lao động, là vật chứng quan trọng để nhận biết về xã hội, kinh tế, văn hóa, và cũng là một hình ảnh thu nhỏ phản ánh về chế độ nông nô phong kiến của Tây Tạng cũ."

Ông San Châng Lang Che nói, công tác bảo hộ công trình Xue Sâng đều tuân theo pháp luật, pháp quy bảo hộ văn vật hữu quan của TQ, cũng như công ước di sản thế giới, trên cơ sở nghiên cứu, luận chứng, đánh giá lịch sử, nghệ thuật và giá trị văn hóa của nó, mà đặt ra kế hoạch, có bước ngoặt và chia giai đoạn thực thi. Những năm gần đây, cơ quan hữu quan cả thảy đã đầu tư gần 70 triệu nhân dân tệ vào việc bảo hộ và tu sửa 22 kiến trúc cổ Xue Sâng, và nghiên cứu ấn định "Quy hoạch bảo tồn và sử dụng Xue Sâng cung Pu-ta-la", thu tập và mua hàng nghìn văn vật trong dân gian, cùng hơn 330 tranh ảnh các loại.

Được biết, sau công trình tu sửa kỳ một, 11 kiến trúc cổ của Xue Sâng như: Cơ quan làm việc của chính quyền địa phương Tây Tạng cũ, nhà tù, trại giam phạm nhân, nơi hành hình, khuôn viên của quan chức tăng lữ cấp cao và quý tộc v v đã bắt đầu mở cửa, và thu hút được đông đảo du khách. Bà Dang Chin Chua Ca phụ trách Xue Sâng cung Pu-ta-la nói:

"Từng bước mở cửa ba nơi kiến trúc cổ như: Phòng châu báu cung Pu-ta-la; Kinh viện Si in; Di chỉ nhà kho, đồng thời tiến thêm một bước hoàn thiện công tác đồng bộ tương quan. Khu triển lãm Xue Sâng vừa được xây xong đều tuân theo nguyên tắc "Xây cũ như cũ", bảo tồn hoàn chỉnh diện mạo lịch sử cũ, mở thêm nhiều gian triển lãm có hình tượng sinh động và giàu đặc sắc, trình bày về sự biến đổi long trời lở đất của Tây Tạng mới. Hiện nay, chúng tôi đã đón tiếp gần 100 nghìn lượt du khách". 

1 2