Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Đài Nam
   2008-02-07 15:19:33    cri
Đài Nam nằm ở cực Nam đồng bằng ven biển Tây Nam tỉnh Đài Loan, là vùng nông nghiệp và trồng mía sản xuất đường quan trọng của Đài Loan và là thành phố lớn thứ tư của Đài Loan. Đài Nam là một thành phố được hình thành sớm nhất ở Đài Loan, năm 1624 tức năm thứ tư Thiên Khởi đời nhà Minh đã bị bọn xâm lược Hà Lan chiếm đóng, năm 1662 cuối đời Thanh, anh hùng dân tộc Trịnh Thành Công đưa quân đến Đài Loan để xua đuổi quân Hà Lan, đồng thời lấy Đài Nam làm cơ sở phát triển Đài Loan, được gọi là "Đông Đô", sau khi thống nhất Đài Loan vào năm thứ 22 Khang Hy đời nhà Thanh tức năm 1683, Đài Nam đã được đổi thành phủ Đài Loan, sau đó lại đổi thành Đạo Đài Loan, đều lấy Đài Nam làm trung tâm chính trị của Đài Loan, sau khi thành lập tỉnh Đài Loan, tỉnh lỵ tỉnh Đài Loan đã được dời đến phủ Đài Bắc, về sau gọi là thành phố Đài Bắc, còn Đài Nam thì đổi thành Phủ Đài Nam, là thành phố trung tâm của miền Nam Đài Loan.

Ngành công thương của Đài Nam tương đối phát triển, song phần lớn đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có công nghiệp cao su, hóa học, cơ khí, đồ điện, hàng kim loại, dệt, thực phẩm v.v. Nông nghiệp ở ngoại ô và các vùng xung quanh thành phố Đài Nam phát triển, đặc biệt là nghề nuôi trồng ven biển hết sức sôi nổi, ngoài ra còn có ngành sản xuất muối.

Tại Đài Nam có tuyến đường sắt chạy từ phía Nam lên phía Bắc, bên cạnh đó có đường ô-tô số một quá cảnh Đài Nam, ngoài ra còn có đường ô-tô cao tốc chạy từ phía Nam lên phía Bắc theo tuyến đường xuyên qua khu phố nằm về phía Đông. Bờ biển phía Tây vốn có cảng An Bình, là cửa cảng chủ yếu nối liền phía Nam đảo Đài Loan với Đại Lục, sau đó dần dần bị suy đồi, những năm gần đây đã xây mới cảng An Bình, chủ yếu lấy nghề cá làm cơ sở, nối liền với khu phố Tây bằng một kênh đào.

Đài Nam có các cơ quan học thuật như Trường Đại học Thành Công, Thần học viện Đài Nam, Sở nghiên cứu công nghiệp sản xuất đường Đài Loan. Đài Nam từ trước đến nay luôn luôn là cửa cảng quan trọng bậc nhất của dân nhập cư từ tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, tập trung rất nhiều cảnh quan nhân văn và di tích cổ, cho nên được người ta ví là "ngũ bộ nhất thần, tam bộ nhất miếu", trong đó nổi tiếng nhất là các di tích cổ như đền Trịnh Thành Công, văn miếu, mãi cho đến nay người ta vẫn có thể tìm thấy dấu vết của thành lầu và thành quách xây dựng vào đời Nhà Thanh.

Trong nhịp bước hiện đại, thành cổ Đài Nam hiện lên trước mắt mọi người có cả cảnh quan đô thị cũ và mới; trong đó có dinh thự của quan chức đời Nhà Thanh, chùa chiền, nhà dân đậm đà phong cách địa phương truyền thống, kiến trúc kiểu Phương Tây v.v xen kẽ lẫn nhau trong những nhà lầu hiện đại đồ sộ, chính vì thế việc chúng ta tham quan các di tích đi trên những con đường xi-măng trải giữa rừng cây đã trở thành sự cảm nhận sâu sắc nhất trong quá trình đi thăm thành phố Đài Nam.

Đài Nam nổi tiếng Trung Quốc về các món ăn phong vị và đặc sản, chủng loại phong phú không sao kể xiết, hơn nữa toàn là những nhà hàng có lịch sử lâu đời. Ngoài giờ tham quan du ngoại những cảnh quan đầy sức hấp dẫn ra, đề nghị quý vị hãy thưởng thức các món ăn đặc sắc của Đài Nam, đó là điều tất sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm của các bạn .