Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  O Len Hớt--văn hóa Khủng Long độc đáo
   2008-01-31 17:17:49    cri

Nghe Online

Khủng Long là một sinh vật trong thời đại viễn cổ. Vào 70 triệu năm trước, thành phố O Len Hớt của Khu tự trị Nội Mông miền bắc Trung Quốc là một thế giới Khủng Long rất sôi nổi. Sự hoạt động của Khủng Long đã để lại tài nguyên hóa thạch rất phong phú tại O Len Hớt.

O Len Hớt nằm ở nơi giáp ranh giữa Khu tự trị Nội Mông và nước Mông Cổ, là một trong những khu vực hóa thạch Khủng Long và hóa thạch trứng Khủng Long được phát hiện sớm nhất tại châu Á, và được gọi là xứ sở Khủng Long. Vào cuối thời trung sinh đại hệ thứ ba, tức 70 triệu năm trước, nơi đây hồ nước chằng chịt, khí hậu nóng và ẩm ướt, rừng cây rậm rạp, là một lạc viên sinh sôi nẩy nở của Khổng Long.

Từ thập niên 90 thế kỷ trước đến nay, các nhà cổ sinh vật và nhà địa chất của các nước Nga, Mỹ, Ca Na Đa v v, cũng như Trung Quốc đã trước sau tiến hành 6 lần khảo sát và khai quật tại O Len Hớt, lần lượt phát hiện hơn 10 loại hóa thạch Khổng Long. Điều này càng có sức hấp dẫn đối với các nhà cổ sinh vật học của các nước trên thế giới, cũng như các du khách có hứng thú đối với Khủng Long. Ông Tôn trưởng ban tuyên huấn thành ủy O Len hớt giới thiệu rằng:

"Xứ sở Khủng Long có sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ, ngày 3 tháng 1 năm 2007, chúng tôi đã tổ chức một buổi họp báo tại trung tâm báo chí Bắc Kinh, về việc phát hiện hóa thạch loài Khủng Long biết bay lớn nhất trên thế giới, được giới học thuật hết sức chú ý. Ngoài ra, du khách cũng rất có hứng thú đối với Khủng Long. Đây chính là điểm sáng và tiềm lực phát triển ngành du lịch của O Len Hớt".

1 2 3