Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn - Đài Trung
   2008-01-31 14:59:17    cri

Thành phố Đài Trung nằm chính giữa miền Tây đảo Đài Loan thuộc trung tâm lòng chảo Đài Trung, rộng 163 ki-lô-mét vuông, dân số là 750 nghìn người, là thành phố lớn thứ ba của Đài Loan, cũng là thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng miền Trung Đài Loan.

Thành phố Đài Trung khí hậu ôn hòa, giao thông thuận tiện, nội thành Đài Trung môi trường tươi đẹp, đường phố ngay ngắn, yên tĩnh, sạch sẽ, được tôn vinh là "đô thị yên tĩnh".

Xung quanh Thành phố Đài Trung đất đai phì nhiêu, quanh năm bốn mùa khí hậu ôn hòa, chủ yếu sản xuất thóc gạo, mía, hoa quả và thuốc lá, không những là nơi tập trung và lưu thông hàng hóa của miền Trung Đài Loan, đồng thời cũng là thành phố công nghiệp quan trọng.

Thành phố Đài Trung cất bước phát triển muộn hơn so với Đài Nam và Cao Hùng, cùng thời kỳ phát triển với khu vực Đài Bắc. Lúc đầu Đài Trung là nơi tập trung cư trú của dân tộc Cao Sơn. Sau khi anh hùng dân tộc Trịnh Thành Công thu hồi Đài Loan, đồng bào nhập cư từ tỉnh Phúc Kiến và vùng ven biển tỉnh Quảng Đông bắt đầu đến vỡ hoang trồng trọt tại vùng lòng chảo Đài Trung. Những năm Uông Chính đời nhà Thanh bắt đầu hình thành thôn xóm mang tên là "Đại Đôn". Do vùng này đã trở thành đồng ruộng, nguồn tài nguyên nước dồi dào, sản xuất rất nhiều thóc gạo, hơn nữa do các dòng sông và khe suối chảy trên mặt đất có độ dốc chênh lệch lớn, cho nên guồng nước và nhà xay gạo dựng lên san sát, rồi từng bước hình thành nghề xay thóc, sau đó đã phát triển thành trung tâm tập trung, phân phối lưu thông và chế biến nông sản phẩm ở miền Trung Đài Loan, đó tức là hình dáng thị trấn sớm nhất của thành phố Đài Trung. Đài Loan chính thức thành lập tỉnh từ năm thứ 13 Quang Tế đời nhà Thanh, Đài Trung bốn mặt đều là núi và sông, trông rất hoành tráng, trước đây từng có kế hoạch xây dựng tỉnh lỵ tại đây. Nhưng vị Tuần Phủ hậu nhiệm cho rằng, nơi đây cách xa Đài Nam và Đài Bắc có nền kinh tế phát triển, giao thông nối liền Nam Bắc lại bị nhiều dòng suối ngăn cách, giao thông bất tiện, cho nên quyết định chuyển việc xây dựng tỉnh lỵ từ Đài Trung lên Đài Bắc. Đài Trung chỉ được làm tỉnh lỵ trong vài năm trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế chỉ xây dựng dở dang trong hơn hai năm, như vậy là Đài Trung đã lỡ cơ hội phát triển. Sau khi thực dân Nhật chiếm đóng Đài Loan, do Đài Trung nằm ở nơi xung yếu miền Trung Đài Loan, cho nên chúng đã thành lập huyện Đài Trung vào năm 1857, sau đó lại đổi thành châu Đài Trung vào năm 1920, khiến Đài Trung trở thành thành phố trực thuộc của châu Đài Trung. Sau khi tỉnh Đài Loan trở về với Trung Quốc vào năm 1945, bang Đài Trung lại đổi thành thành phố trực thuộc tỉnh Đài Loan, nhưng do thành phố Đài Trung không có tài nguyên thiên nhiên và cơ sở công nghiệp độc đáo, lại cách bờ biển khá xa, không có cửa khẩu để trực tiếp đi ra biển, cho nên tốc độ phát triển kinh tế và xây dựng đều chậm hơn so với hai thành phố Đài Bắc và Cao Hùng. Cho đến giữa thập niên 80 thế kỷ 20, nhờ việc xây dựng khu chế xuất thứ ba của tỉnh Đài Loan cũng như cảng Đài Trung cách trung tâm thành phố gần nhất và đường ô-tô cao tốc nối liền với thành phố Đài Trung, tốc độ phát triển kinh tế của Đài Trung đã được tăng nhanh rõ rệt, quy mô xây dựng cũng không ngừng mở rộng.