Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Viện bảo tàng cách mạng Tỉnh Cương Sơn Giang Tây
   2008-01-24 14:47:23    CRIonline

Tỉnh Cương Sơn nằm ở tỉnh Giang Tây miền trung Trung Quốc, là một vùng đồi núi trập trùng hùng vĩ, cây cối rậm rạp. Hơn 80 năm về trước, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành lập căn cứ cách mạng nông thôn đầu tiên tại đây, nên được mệnh danh là chiếc nôi của cách mạng Trung Quốc. Cách đây ít lâu, viện bảo tàng cách mạng Tỉnh Cương Sơn được xây dựng tại thị trấn Từ Bình, đây là một cụm kiến trúc tiêu biểu cho lịch sử đấu tranh tại Tỉnh Cương Sơn thời bấy giờ. Từ ngày 27 tháng 10 năm ngoái đến nay, du khách đến tham quam nườm nượp không ngớt.

Viện bảo tàng cách mạng Tỉnh Cương Sơn rộng hơn 20 nghìn mét vuông, chia thành sáu gian triển lãm, với hơn 800 văn vật, hơn 2000 tấm ảnh lịch sử, ngoài ra còn có khá nhiều tư liệu lịch sử. Viện có tạo hình chữ U, nóc nhà màu đỏ, cửa chính có sáu cột trụ to, khiến cả cụm kiến trúc hiện lên một khí thế rất bàng bạc.Ông Quách Giai Thắng giám đốc tòa "Họa báo Giang Tây" giải thích rằng: "Điều này sẽ khiến chúng ta suy tưởng tới ý nghĩa hôm qua, hôm nay, màu đỏ, màu lục của nó, rất có hàm ý mới mẻ có tầm cỡ. Hôm qua, chúng ta đã nhìn thấy cây đèn dầu này, đây là ngọn đèn sáng soi đường chỉ lối cho cách mạng thắng lợi".

Trong viện bảo tàng còn có khá nhiều cảnh triển lãm cỡ lớn, và vận dụng rất nhiều thủ pháp hiện đại như: Âm thanh, ánh sáng, điện v v, để miêu tả về các sự kiện lịch sử như "Cuộc khởi nghĩa Nam Xương", "Gặp nhau trên núi Tỉnh Cương", "Hồng quân trường chinh"v v, kết hợp nhịp nhàng giữa âm thanh, ánh sáng và điện, cũng như hội họa, điêu khắc v v, đã khiến du khách như trở lại với quá khứ, và được du khách nhiệt liệt khen ngợi.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên, trong gian trưng bày của viện bảo tàng còn có hoạt hình FLASH, để gây niềm hứng thú của thanh thiếu niên đối với lịch sử của hồng quân TQ năm xưa.

Hiện nay, tuy tu du lịch Tỉnh Cương Sơn đã bước vào mùa ít du khách, nhưng từ ngày mở cửa đến nay, viện bảo tàng mỗi ngày vẫn phải đón tiếp tới hàng ngàn du khách, nhất là trong hai ngày 27 và 28 tháng 10 năm ngoái khi bắt đầu mở cửa, du khách đã lên tới hơn 20 nghìn lượt người, họ đều tỏ ra rất hứng thú và rất hài lòng đối với viện bảo tàng này. Ông Hà Hải Lượng đến từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam nói với chúng tôi rằng, đây là một sự hun đúc đối với tôi, nó đã khiến tôi hiểu biết hơn về tác phong công tác, sinh hoạt và gian khổ phấn đấu của hồng quân công nông..