Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Cao Hùng
   2008-01-24 14:58:01    CRIonline

Thành phố Cao Hùng nằm về phía Nam Đài Loan, phía Tây và phía Nam trông ra eo biển Đài Loan, là đô thị lớn thứ hai của Đài Loan, nơi đây có cửa cảng quốc tế lớn nhất Đài Loan. Cảng Cao Hùng với tàu bè ra vào dồn dập, là một trong 10 cửa cảng lớn trên thế giới; trong nội thành Cao Hùng, nhà máy san sát, sông Ái Hà xuyên qua khu phố, giao thông đường biển và đường bộ hết sức thuận tiện. Cả thành phố chia làm 11 quận hành chính trong đó kể cả Nam Tử, Tả Doanh, Cổ Sơn v.v. Thành phố Cao Hùng nằm giữa đồng bằng Gia Nam và Bình Đông, trông ra phía Nam eo biển Đài Loan, nơi đây quanh năm chỉ có mùa hè mà không có mùa đông, đâu đâu cũng là quang cảnh nhiệt đới, xứng đáng là thành phố cảng tươi đẹp.

Thành phố Cao Hùng nằm ở chí tuyến Bắc về phía Nam, sát eo biển Đài Loan, khí hậu ấm áp bởi có sự điều tiết của gió mùa hải dương, trời nắng ấm áp, trời dâm mát mẻ, nhiệt độ bình quân hàng năm là 24 độ c. Tháng 1 và tháng 2 là thời kỳ nhiệt độ thấp nhất trong một năm, trung bình là 18 độ c, tháng 7 là tháng có nhiệt độ cao nhất, bình quân là 28 độ c. Lượng mưa cả năm khoảng 1600 mi-li-mét, trong đó từ tháng 5 đến tháng 9, do chịu sự tác động của không khí ấm ám và ẩm thấp bởi gió mùa Tây Nam gây nên, cho nên lượng mưa tương đối tập trung, chiếm gần 1/3 số ngày có mưa trong cả năm. Trong mùa hè và mùa thu thường xuyên xuất hiện gió bão, nhưng sau mỗi cơn gió bão lại ánh nắng rực rỡ, đó là một đặc điểm lớn của khí hậu Cao Hùng.

Cao Hùng là một thành phố được phát triển rất sớm, cũng như các nơi Đài Nam, Bắc Cảng, Gia Nghĩa, Ma Đậu v.v cùng được tôn vinh là vùng có lịch sử lâu đời nhất Đài Loan. Nơi đây vốn là nơi cư trú của dân Thổ Cư, vì nơi đây sản xuất rất nhiều tre nứa nên có tên gọi là "Takau", phiên âm tiếng Hán là "Đả Cẩu", có nghĩa là "đánh chó", chính đây là tên gọi sớm nhất của Cao Hùng. Năm thứ 23 Khang Hy đời nhà Thanh tức năm 1684, Đài Loan đã được đưa vào bản đồ của triều đình nhà Thanh, nơi đây đã thành lập huyện Phượng Sơn phủ Đài Loan tỉnh Phúc Kiến. Cho đến những năm đầu Đồng Trị nhà Thanh, "Takau " mới được mở làm cửa khẩu thông thương, trở thành cảng thương mại, từ đó Cao Hùng dần dần trở thành một thành phố quan trọng, sau đó lại từng bước phát triển thành cửa cảng quốc tế lớn nhất Đài Loan.

Cảnh quan thiên nhiên của Cao Hùng rất tươi đẹp, nổi tiếng nhất là "Cao Hùng Bát Cảnh", trong đó có khu phong cảnh Tây Tử Loan được tôn vinh là "Tây Hồ Đài Loan", có nhiều cảnh điểm du lịch hết sức đặc sắc, là vùng tham quan du lịch trứ danh nhất miền Nam Đài Loan, tại khu vực này đâu đâu cũng là cảnh quan kỳ diệu. Khi du khách đi bộ trong công viên Thọ Sơn không những có thể ngắm biển với cảnh sắc rất đẹp, mà còn có thể xem các chú khỉ ma-các đáng yêu, công viên Thọ Sơn còn là nơi thư giãn giải trí cực tốt. Bên cạnh đó, núi Phật Quang, ngôi chùa phật lớn nhất Đài Loan cùng các cảnh quan khác đều là những di tích văn vật có lịch sử lâu đời.