Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Huyện Lệ Ba của tỉnh Quý Châu--"Mười khu rừng đẹp nhất Trung Quốc"
   2008-01-17 17:00:57    cri

Nghe Online

 

Tại tỉnh Quý châu miền tây nam Trung Quốc có một khu vực địa mạo Castơ tương đối rộng lớn. Huyện Lệ Ba của tỉnh Quý Châu, nơi từng được tạp chí "Địa lý Quốc gia Trung Quốc" bình chọn là "Mười khu rừng đẹp nhất Trung Quốc" và "Miền đất đẹp nhất Trung Quốc".

Huyện Lệ Ba nằm trên cao nguyên Vân Quý khí hậu bốn mùa đẹp như xuân, tỷ lệ rừng che phủ vượt trên 50 %, gồm hai khu phong cảnh lớn, một là "Khu bảo tồn thiên nhiên rừng Castơ Mậu Lan", là khu bảo tồn thiên nhiên cấp thế giới. Hai là "Khu thắng cảnh trọng điểm quốc gia Chương Giang", một khu thắng cảnh cấp quốc gia. Ngoài ra, Huyện Lệ Ba còn là nơi tụ cư của các dân tộc thiểu số, với dân số chiếm tới 87 %, chủ yếu là dân tộc Bu Y, dân tộc Thủy, Mèo và Dao v v.

Tại đại hội di sản thiên nhiên thế giới tổ chức tại Niu-di-lơn tháng 6 năm ngoái, "Castơ miền nam Trung Quốc" của huyện Lệ Ba tỉnh Quý Châu tham gia bình chọn, đã được đưa vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Ông Cơ Bảo Sơn trưởng ban lãnh đạo công tác xin công nhận giới thiệu rằng:

"Giá trị đất di sản của Lệ Ba đã có đầy đủ điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn bình chọn ghi trong điều 7 và điều 8 của tiêu chuẩn di sản thế giới. Đó tức là có hiện tượng thiên nhiên phi thường, có giá trị mỹ học và thiên nhiên tươi đẹp, là mẫu mực kiệt xuất phản ánh về giai đoạn lịch sử tiến hóa của trái đất, tiến hóa của địa mạo, sự hình thành của địa mạo, cũng như đặc trưng địa lý thiên nhiên".

1 2 3