Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người nước ngoài làm trong ngành du lịch tại Tam Á
   2008-01-03 16:55:57    CRIonline

Nghe Online

Thành phố Tam Á tỉnh Hải Nam miền nam TQ là một thắng cảnh du lịch hải đảo nhiệt đới nổi tiếng, nơi đây ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, bãi cát trắng phau và mịn màng đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng thu hút được không ít người nước ngoài đến đây mở nghiệp vụ du lịch.

Anh An-đrây một thương nhân người Nga đang mở công ty du lịch tại Tam Á, là một người khá có tiếng tăm tại địa phương, do anh có đóng góp đối với thị trường du lịch Hải Nam, nên được chính quyền tỉnh Hải Nam trao tặng giải thưởng "Đảo dừa", một vinh dự cao nhất đối với chuyên gia người nước ngoài.

Khi nói về Hải Nam và Tam Á, Anđrây hết lời khen ngợi, bằng một giọng Hán ngữ rất trôi chảy, anh nói:

"Nam Hải có mấy đặc điểm lớn như sau: Một là khí hậu. Cả nước TQ chỉ có Tam Á của Hải Nam là có khí hậu nhiệt đới như vậy. Hai là Hải Nam có số dân ít nhất so với các tỉnh của TQ, nên rất dễ chịu. Ba là việc bảo vệ môi trường ở đây rất tốt, môi trường chưa hề bị ô nhiễm".

Năm 1994, Anđrây tốt nghiệp trường đại học Mát-xcơ-va đã được xem qua một cuốn sách giới thiệu về Tam Á tỉnh Nam Hải, anh liền cùng mấy người bạn đến đây du lịch. Lúc bấy giờ ngành du lịch của Tam Á còn chưa phát triển, cả thành phố hầu như vắng bóng khách du lịch, nhưng anh đã bị lôi cuốn bởi phong cảnh tươi đẹp ở đây và nảy ra ý định mở ngành dịch vụ du lịch tại đây. Sau đó, anh đã mở một công ty du lịch nhỏ trên đảo. Mấy năm gần đây, du khách Nga đến  Hải Nam mỗi năm tăng với tốc độ 90 % trở lên. Hải Nam đã trở thành một trong những thắng cảnh nghỉ mát có sức quyến rũ nhất trong con mắt của người Nga.

Anh An-đrây nói, theo đà du khách Nga mỗi năm một tăng lên, việc làm ăn của công ty anh cũng ngày càng sôi động, hiện nay mỗi tháng đón tiếp hơn 1000 du khách Nga, dự tính lượng du khách Nga trong năm 2007 sẽ vượt quá 150 nghìn lượt người. Nga rất có thể trở thành nước có nguồn du khách lớn nhất của Hải Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, anh hiện đang không ngừng cải tiến nghiệp vụ của công ty, như giới thiệu về văn hóa TQ; Tổ chức các cuộc thi giàu đặc sắc TQ v v, khiến nội dung hoạt động càng thêm phong phú và đa dạng.

1 2