Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Thâm Quyến
   2007-12-13 17:04:41    cri

Thành phố Thâm Quyến nằm trên vùng ven biển Trung Nam tỉnh Quảng Đông, phía Nam là Hồng Công, tiếp giáp với Bán đảo Cửu Long, được gọi là "Vườn Hoa sân sau của Hồng Công". Cả thành phố Thâm Quyến rộng khoảng 2000 ki-lô-mét vuông, phần lớn dân số Thâm Quyến đều đến từ các nơi Trung Quốc, vì vậy Thâm Quyến cũng có tên gọi là "Thành phố nhập cư". Thâm Quyến là tiền duyên của Châu Thổ sông Châu Giang, nhịp cầu nối liền Hồng Công với Nội địa Trung Quốc và là đầu mối giao thông quan trọng ven biển của khu vực Hoa Nam.

Thâm Quyến là một trong những thành phố du lịch quan trọng nhất đồng thời là cơ sở có nguồn thu nhập du lịch quan trọng của Trung Quốc. Tuy không có non sông nổi tiếng và danh lam thắng cảnh, nhưng Thâm Quyến lại được tôn vinh là thủ đô của công viên chủ đề và có sự sáng tạo đổi mới về du lịch của Trung Quốc, hình thành hệ thống du lịch nghỉ ngơi đa phương hóa và đa dạng hóa gồm cả cảnh quan đô thị, mua sắm, vui chơi giải trí, văn hóa, hồi phục và chăm sóc sức khỏe.

 

Trung Hoa Cẩm Tú

"Trung Hoa Cẩm Tú" của Thâm Quyến rộng 300 nghìn mét vuông, là cảnh quan du lịch thu nhỏ kết hợp những nét kỳ diệu nhất của cảnh quan thiên nhiên và cổ tích lịch sử của Trung Quốc, cũng là những cảnh quan có thật được thu nhỏ lại với diện tích rộng lớn nhất, nội dung phong phú nhất thế giới hiện nay. Khoảng 100 danh lam thắng cảnh Trung Quốc nằm trong khu du lịch này đại thể được phân bố theo bản đồ phân chia khu vực của Trung Quốc, nội dung của "Trung Hoa Cẩm Tú" hết sức phong phú, vừa có tài nguyên du lịch các loại kể cả những cảnh quan thiên nhiên lừng danh như Hoàng Sơn tỉnh An Huy, non sông Quế Lâm, Tam Hiệp sông Trường Giang, Tây Hồ Hàng Châu, thác nước Hoàng Quả Thụ Quý Châu, Thạch Lâm Vân Nam, Đầm Nhật Nguyệt Đài Loan v.v, vừa có di tích nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Hầm mộ Binh Mã Dõng Tần Thủy Hoàng, Cố Cung Bắc Kinh, Cung Bu-đa-la La-sa Tây Tạng, Lăng Thành Cát Tư Hán, nơi nghỉ mát Thừa Đức, hang đá Long Môn v.v, ngoài ra còn có nhà ở đậm đà mầu sắc dân tộc ở các địa phương, thí dụ như lều bạt Mông Cổ, nhà ở của người dân Thiểm Bắc, nhà ở của dân tộc Bạch, thị trấn nhỏ của miền quê sông ngòi chằng chịt v.v. "Trung Hoa Cẩm Tú" đã cơ bản bao gồm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và khái quát sắc thái dân tộc của một số khu vực Trung Quốc, qua chuyến thăm "Trung Hoa Cẩm Tú", du khách có thể cảm nhận và chứng kiến 5000 năm lịch sử đầy mưa gió của dân tộc Trung Hoa, chẳng khác gì đã tham quan và du ngoạn tất cả toàn bộ non sông gấm vóc trên khắp mọi miền Nam Bắc Trung Quốc.

 

Cửa Sổ Thế Giới

Cửa Sổ Thế Giới đứng sát "Trung Hoa Cẩm Tú" , là một cảnh quan văn hóa du lịch quy mô khác của Thâm Quyến. "Cửa Sổ Thế giới" được chia làm 9 khu cảnh quan lớn theo kết cấu khu vực và nội dụng hoạt động du lịch của Thế Giới, đó là Quảng Trường Thế Giới, Khu Châu Á, Khu Đại Tây Dương, khu Châu Âu, khu Châu Phi, khu Châu Mỹ, khu vui chơi trang bị bằng khoa học công nghệ hiện đại, vườn điều khắc Thế Giới và khu phố Quốc tế, trong đó kể cả những cảnh quan nổi tiếng Thế Giới như: Kim Tự Tháp Ai Cập, đền Ăng-co Cam-pu-chia, Đại thung lũng Mỹ, Khải Hoàn Môn Pa-ri, Nhà thờ Xanh-pe-téc Va-ti-căng, Lăng Thái Cơ Ấn Độ, Nhà hát Xít-ni Ô-xtrây-li-a, Tháp nghiêng Bi-sa I-ta-li-a v.v. Những cảnh quan đó lần lượt xây dựng mô phỏng theo tỷ lệ 1:1, 1:5, 1:15 v.v, trông rất tinh xảo, đẹp mắt và kỳ diệu.