Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngoạn cảnh nông trường nghỉ ngơi vui chơi Lục Quang Thái Hồ Tô Châu
   2007-11-29 19:17:47    cri

Nghe Online

 

 

Nông trường Lục Quang nằm ở Tây Sơn thành phố Tô Châu, rộng 30 ha, là một nông trường nghỉ ngơi vui chơi đầu tiên của thành phố Tô Châu, gồm các chức năng sản xuất, sinh hoạt và ngoạn cảnh. Trong nông trường có các khu như đường hành lang trồng dưa, khu động vật, khu trồng trọt nhà kính v v. Trong đường hành lang trồng dưa dài hơn 300 mét, đã trồng hơn 40 loài dưa và quả du nhập từ tỉnh Đài Loan Trung Quốc. Tại khu động vật không những có các loài gia súc như: Thỏ, Gà , Dê v v, mà còn có các loài động vật rất quý hiếm như: Nai sừng tấm, Bò Y ắc v v, còn trong khu nhà kính thì trồng các loại rau quả hữu cơ như Dưa chuột, Cà chua v v. Ông Thái Thắng Giai phấn khởi nói, rau quả ở đây đều được tưới tiêu bằng nước mưa đã gạn lọc, nên mùi vị của rau quả rất đặc biệt.

 

"Thí dụ như loại dưa chuột nhỏ, trên thị trường hiện đang bán đã có chút ô nhiễm vì thuốc trừ sâu và phân hóa học, còn dưa của chúng tôi đảm bảo không có, do nó là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nên rất mọng nước và đặc biệt ngon miệng, khác hẳn với dưa của các nơi khác."

 

Theo kinh nghiệm xưa nay, có khá nhiều loại rau quả trồng ở Đài Loan thì sinh trưởng rất tốt, nhưng đem trồng tại đất liền Trung Quốc thì có khác, đây là một vấn đề nan giải, nhưng đối với người có kinh nghiệm phong phú như ông Thái Thắng Giai thì không cho là như vậy.

 

"Có khá nhiều nông sản phẩm của Đài Loan là được đưa từ đất liền sang trồng, chúng tôi đã dùng kinh nghiệm và kỹ thuật dần dần thuần hóa nó, khiến nó thích ứng với môi trường địa phương. Cùng trên một vĩ độ, nhiệt độ khí hậu giống nhau, cùng giống loại và phương pháp kinh doanh, sau khi đến trồng ở đây, mùi vị rau quả cũng có khác, đây cũng là vì nó chưa thích hợp với môi trường và khí hậu của địa phương, chúng tôi đã có kinh nghiệm khiến nó nhanh chóng bị thuần hóa và thích ứng".

 

Đối với rau quả được đưa từ Đài Loan sang, người dân quan tâm nhất là về mặt giá cả, ông Thái Thắng Giai giới thiệu rằng, do giá thành phẩm tương đối cao, nên giá rau của nông trường cao gấp ba đến bốn lần giá thường, nên kênh tiêu thụ chủ yếu là khách sạn cao cấp và siêu thị. 

1 2