Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Sán Đầu
   2007-11-29 16:42:29    cri

 

Thành phố Sán Đầu nằm về phía Đông tỉnh Quảng Đông, từ trước đến nay được tôn vinh là "Cửa ngõ Đông Lĩnh" tức cửa ngõ ở phía Đông tỉnh Quảng Đông, thành phố Sán Đầu là một trong 5 đặc khu kinh tế của Trung Quốc, đồng thời là thành phố cảng mở cửa ven biển Đông Nam Trung Quốc, sát với Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan, phía trước là con đường vận tải vàng son quốc tế thuộc Tây Thái Bình Dương. Thành phố Sán Đầu chính thức trở thành cửa khẩu ngoại thương vào năm 1861, là một trong những thành phố cảng ven biển mở cửa sớm nhất của Trung Quốc. Thập niên 30 thế kỷ 20, khối lượng hàng hóa ra vào cảng Sán Đầu đứng thứ ba và khối lượng thương mại đứng thứ 7 Trung Quốc, từng có 8 nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga, Hà Lan và Bỉ thiết lập Tổng lãnh sự quán tại đây, Sán Đầu là cửa khẩu quan trọng về mậu dịch xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

Sán Đầu có bốn đặc điểm về địa lý và nhân văn: Một là nhìn ra biển Nam Hải với điều kiện thiên nhiên ưu việt. Đường bờ biển của cả thành phố dài 289 ki-lô-mét, trung tâm thành phố cách Hồng Công 187 hải lý, cách Cao Hùng Đài Loan 180 hải lý. Chí tuyến Bắc chạy xuyên qua toàn thành phố, thuộc khí hậu hải dương á nhiệt đới, mùa đông không giá rét, mùa hạ không nóng nực; đặc điểm thứ hai là Hoa Kiều đông đúc, có quan hệ chặt chẽ với hải ngoại. Hiện nay, thành phố Sán Đầu có 3,35 triệu Hoa Kiều, Người Hoa, đồng bào Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan sinh sống tại hơn 40 nước và khu vực trên thế giới. Sán Đầu đã kết nghĩa với thành phố Cần Thơ của Việt Nam; đặc điểm thứ ba của Sán Đầu là có lịch sử thương mại hàng trăm năm và đã hình thành loại hình kinh tế đối ngoại, khiến ngành thương mại của thành phố Sán Đầu luôn trên đà phát triển khá; đặc điểm thứ tư là người đông đất ít, truyền thống văn hóa độc đáo. Văn hóa Sán Đầu có bề dày, được tôn vinh là "tỉnh Sơn Đông nhỏ ven biển".

1 2