Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố tươi đẹp An Thuận
   2007-10-25 17:36:13    CRIonline

Nghe Online

Nhắc đến miền tây TQ, có lẽ có khá nhiều người còn chưa hiểu biết về nó, nhưng nếu nhắc tới thác nước Hoàng Quả Thụ thì chắc chắn là mọi người đều biết đến. Thác nước này nằm ở thành phố An Thuận. 

Thành phố An Thuận rộng gần 10 nghìn km vuông này nằm ở phía tây nam, là một thành phố quan trọng của tỉnh Quý Châu TQ.

An Thuận được gọi là vẻ đẹp của miền tây bởi lẽ nó có phong cảnh Castơ vô cùng tươi đẹp, địa mạo Castơ ở đây chiếm tới 70%. Ông Trần Hải Phong bí thư thành ủy An Thuận nói, có rất đông người hiểu biết về Quế Lâm, vì phong cảnh Castơ của Quế Lâm rất nổi tiếng, nhưng trong thực tế phong cảnh Castơ An Thuận cũng chẳng thua kém gì Quế Lâm.

"Sự trưởng thành của địa mạo Castơ An Thuận còn có tính điển hình hơn so với Quế Lâm, cho nên tương đối có nhiều đá, hơn nữa mặt cắt của đất tương đối lớn và vụn, có lắm nham động và nhiều thác nước, mà thác Hoàng Quả Thụ là một đại diện trong số này. Tại An Thuận, đâu đâu cũng có thác nước và nham động ".

Hoàng Quả Thụ là một cụm thác nước đồ sộ, cao 77,8 mét, rộng 101 mét. Lấy thác Hoàng Quả Thụ làm trung tâm, xung quanh còn có 18 thác nước với nhiều phong cách khác nhau, hình thành một "Gia tộc" thác nước to lớn, được tổng bộ Ghinet thế giới bình chọn là cụm thác nước lớn nhất trên thế giới và đưa vào kỷ lục Ghinet thế giới. Thác Hoàng Quả Thụ là hoành tráng nhất trong cụm thác nước Hoàng Quả Thụ, là thác nước duy nhất trên thế giới có thể ngắm nhìn từ sáu hướng , trên dưới, trước sau và phải trái, đồng thời còn có Thủy Liêm Động tự nhiên quán xuyến cả thác nước, du khách có thể xuyên qua trong thác nước. 

Khu cảnh cụm nham động Long Cung nằm cách thác Hoàng Quả Thụ 45 km là một khu phong cảnh du lịch nổi tiếng, trong khu cảnh có có hai nguồn tài nguyên cảnh quan kỳ lạ và độc đáo nhất của TQ. Một là thác Long Môn, đây là thác nước trong động lớn nhất ở TQ; Hai là sông ngầm dưới lòng đất dài nhất tại TQ, dòng sông ngầm này dài 5000 mét, xuyên qua hơn 30 trái núi và nối liền hơn 90 nham động.

Mấy tháng trước, tổng cục du lịch quốc gia TQ đã công bố 66 khu phong cảnh quốc gia cấp 5A đợt đầu, đây là đẳng cấp cao nhất trong giới du lịch TQ, thác nước Hoàng Quả Thụ và cụm nham động Long Cung đều nằm trong số này. Bí thư thành ủy An Thuận Trần Hải Phong nói:

" Một thành phố đồng thời có hai khu phong cảnh cấp 5 A trở lên, trong cả nước chỉ có hai thành phố, một là Bắc Kinh có ba nơi, hai là An Thuận có hai nơi".

Ngoài phong cảnh thiên nhiên ra, tại An Thuận còn có cảnh quan văn hóa vô cùng độc đáo, đó là văn hóa Đồn Bảo. Văn hóa Đồn Bảo là một hiện tượng văn hóa đặc biệt, là di tồn quân sự thời cổ TQ. Hơn 600 năm trước, lúc này TQ đang trong thời kỳ đổi thay của hai triều là triều nhà Minh do người Hán xây dựng và nhà Nguyên do người Mông Cổ xây dựng. Bấy giờ, Chu Nguyên Chương nguyên huân khai quốc triều nhà Minh, đã điều động 300 nghìn quân thảo phạt thế lực tàn dư của triều nhà Nguyên chiếm cứ ở tại An Thuận, sau khi thảo phạt xong, số quân nhân này đều ở lại An Thuận. Nơi chốt giữ của quân đội tại địa phương gọi là "Đồn", còn nơi cư trú của di dân thì gọi là "Bảo", các con cháu của những quân nhân này gọi là "Người Đồn Bảo". Hơn 600 năm đã trôi qua, trang phục, phương thức vui chơi của "Người Đồn Bảo", cũng như phong cách kiến trúc của cư dân v v, vẫn noi theo tập tục văn hóa của triều nhà Minh.

Văn hóa Đồn Bảo có ba đặc điểm: Một là nhà ở đều xây bằng đá, có lầu lô cốt, có đường hào, hình thành nhà trú quân nặng về quân sự, hàng trăm làng trại thiên nhiên liền thành một dãy, được giữ lại hoàn hảo trong hơn 600 năm nay, thật vô cùng hoành tráng. Hai là số dân địa phương có mấy trăm nghìn người, họ đều mặc trang phục của 600 năm trước, màu sắc tươi tắn. Đặc điểm thứ ba là mấy trăm nghìn người địa phương này cho tới nay vẫn bảo lưu khẩu ngữ cổ xưa.

Hiện nay, văn hóa Đồn Bảo giữ gìn rất tốt. bí thư thành ủy An Thuận -Trần Hải Phong giới thiệu rằng:

"Văn hóa Đồn Bảo hiện đã trở thành đơn vị bảo hộ văn vật quốc gia, chúng tôi còn chuẩn bị chỉnh lý theo quy định hữu quan về di sản thế giới của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc, tranh thủ nhanh chóng xin đưa vào danh sách di sản thế giới".

Thành phố An Thuận không chỉ có phong cảnh thiên nhiên và cảnh quan văn hóa độc đáo, nơi đây còn là một nơi nghỉ ngơi, điều dưỡng rất lý tưởng. An Thuận không khí trong sạch, bốn mùa như xuân, nhiệt độ bình quân năm khoảng 15 độ.