Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Gia Hưng
   2007-09-27 16:01:13    cri
Thành phố hấp dẫn nằm về phía Nam Châu Thổ sông Trường Giang, phía Đông nối liền với Thượng Hải, phía Tây giáp ranh với Hàng Châu, phía Bắc tiếp giáp với Tô Châu, Gia Hưng luôn luôn là cửa cảng ngoại thương quan trọng ven biển Đông Nam Trung Quốc kể từ đời Đường và đời Tống đến nay, được tôn vinh là quê hương "gạo trắng nước trong, là xứ xở của hàng tơ lụa". Đầu tháng 8 năm 1921, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhất đã bế mạc trên con tàu đang du ngoạn trên Nam Hồ Gia Hưng, tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. Hiện nay, Gia Hưng là khu vực mở cửa kinh tế ven biển đợt đầu do Quốc vụ viện Trung Quốc xác định, là thành phố công nghiệp và thương mại quan trọng của tỉnh Chiết Giang.

Ở miền quê Giang Nam?phía Nam sông Trường Giang?sông ngòi chằng chịt, có rất nhiều thị trấn cổ kính, trong đó có Ô Trấn Gia Hưng yên lặng, tĩnh mịch, xinh đẹp chẳng khác gì viên ngọc sáng. Ngoài nét chung của quê hương hồ nước với cảnh nước chảy lững lờ dưới những chiếc cầu nhỏ cũng như nhà dân cổ kính , tao nhã được xây dựng một cách công phu đẹp mắt ra, điều nổi bật hơn là đậm đà hơi thở của lịch sử và văn hóa. Thời xưa Ô Trấn được gọi là Ô Đôn, thời Xuân Thu Chiến Quốc, nơi đây là ranh giới giữa nước Ngô và nước Việt. Ô Trấn có lịch sử lâu đời, qua giám định đối với đồ gốm, đồ đá, đồ cốt, xương thú v.v được khai quật từ "Di chỉ văn hóa cổ Đàm Gia Loan" nằm về phía Đông Ô Trấn được biết, đây là khu vực có loại hình văn hóa Mã Gia Bân thuộc thời đại đồ đá mới. Qua đó có thể thấy, cách đây hơn 6000 năm, ông cha của người Ô Trấn đã bắt đầu sinh sống và phát triển tại đây. Năm 1991, Ô Trấn được bình chọn là thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng tỉnh Chiết Giang, năm 1999 bắt đầu triển khai dự án bảo tồn thị trấn cổ Ô Trấn và phát triển ngành du lịch và tiếp thị vào năm 2000, thu được thành công to lớn, hiện nay khu phong cảnh Ô Trấn đã được bình chọn là khu phong cảnh 4A cấp Quốc Gia.

1 2