Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Cảng Liên Vân
   2007-09-13 17:08:15    CRIonline
Dưới ngọn núi Hoa Quả Sơn theo sự miêu tả của tác giả "Tây Du Ký", một trong 4 pho truyện cổ điển nổi tiếng Trung Quốc có một thành phố cảng 'rực rỡ ánh nắng và ánh trăng', đó tức là thành phố Cảng Liên Vân ngày nay. Thành phố Cảng Liên Vân chẳng khác gì viên ngọc khảm trên đọan giữa đường bờ biển dài 18 nghìn ki-lô-mét của Trung Quốc.

Cảng Liên Vân ngày xưa được gọi là Hải Châu vốn thuộc địa bàn tỉnh Sơn Đông, năm 1953 chuyển sang trực thuộc tỉnh Giang Tô, năm 1961 đổi tên là thành phố Cảng Liên Vân. Là đầu cầu Phương Đông của cây cầu "Lục địa Á-Âu" và là một trong 14 thành phố ven biển mở cửa đối ngoại của Trung Quốc, Cảng Liên Vân đã được Chính phủ Trung Quốc xác định là thành phố công nghiệp, ngoại thương, du lịch và cảng biển mới trỗi dậy ở khu vực Hoa Đông Trung Quốc.

Đường bờ biển dài, rộng và êm ả của thành phố Cảng Liên Vân là thắng cảnh nghỉ mát và an dưỡng, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, du thuyền, đi bộ, câu cá v.v. Nơi đây di tích văn vật dồi dào, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, gồm có 6 khu phong cảnh nổi tiếng mang đậm sáu đặc sắc du lịch lớn, không những có biển, mà còn cổ kính, thần bí, tĩnh mịch, kỳ lạ và có suối nóng.

Nơi bắt nguồn một trong bốn pho truyện cổ điển "Tây Du Ký" của Trung Quốc được tôn vinh là "Quê hương Tôn Ngộ Không", nằm trên dãy núi Vân Đài Sơn, cách khu vực thành phố 7 ki-lô-mét. Núi Ngọc Nữ cao 625,3 mét, là ngọn cao nhất trên Hoa Quả Sơn, cũng là ngọn núi cao nhất tỉnh Giang Tô. Nếu bạn đến thăm Hoa Quả Sơn và muốn viết tiếp câu truyện "Tây Du Ký", thì niềm vui to lớn nhất của bạn là mong chứng kiến cảnh tiên trần gian "Bốn mùa hoa tươi nở rộ". Nếu bạn đến thăm Hoa Quả Sơn trong mùa hè, không những có thể leo lên đỉnh núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả tươi, mà còn có thể thưởng thức biểu diễn nghệ thuật trống trên quảng trường Thủy Liêm Động. Thủy Liêm Động là cảnh điểm thu hút du khách đông đảo nhất. Chính được sự gợi ý của Thủy Liêm Động, tác giả Ngô Thừa Ân đã cung cấp nơi hoạt động đậm đà mầu sắc thần thoại cho Tôn Ngộ Không ngay từ lúc mở đầu câu truyện "Tây Du Ký". Khắp nơi Trung Quốc có rất nhiều Thủy Liêm Động, song đều mang tên sau khi thịnh hành "Tây Du Ký", chỉ có Thủy Liêm Động trên Hoa Quả Sơn Cảng Liên Vân là có từ trước khi thịnh hành "Tây Du Ký".

Huyện Đông Hải thành phố Cảng Liên Vân là quê hương đá pha lê nổi tiếng, trữ lượng và sản lượng của đá pha lê huyện Đông Hải chiếm khoảng một nửa của Trung Quốc. Theo sự miêu tả của cuốn truyện Tây Du Ký, cung điện Long Vương Đông Hải lấp la lấp lánh. Hòn đá pha lê nặng 3,5 tấn hiện được bảo tồn trong Viện bảo tàng địa chất Trung Quốc cũng sản xuất tại Đông Hải, ngành sản xuất đá pha lê đã trở thành ngành sản xuất trụ cột của huyện Đông Hải. Năm 2003, huyện Đông Hải được trao tặng danh hiệu "Thủ đô của đá pha lê Trung Quốc".

Người ta cho rằng Đông Hải có "Tam bảo": đó là đá pha lê, lạc và suối nóng. Sau khi dạo phố đá pha lê, các du khách đến thăm Cảng Liên Vân nói chung sẽ lựa chọn tắm suối nóng. Suối nước nóng của Đông Hải chứa nhiều loại nguyên tố, trong đó có Kali, Natri, Magie, Radon v.v, có hiệu quả điều trị tốt đối với các chứng bệnh như: Bệnh ngoài da, xơ cứng động mạch, cao huyết áp,viêm khớp v.v.