Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn -Sào Hồ
   2007-06-07 12:54:34    cri

 

Thành phố Sào Hồ nằm ở miền Trung tỉnh An Huy, nhìn ra sông Trường Giang, bao quanh hồ Sào Hồ-một trong 5 hồ nước ngọt lớn. Sào Hồ có vị trí ưu việt, giao thông thuận tiện, là vùng lòng chảo của "Tam giác vàng" An Huy, xưa nay được tôn là "Giơ-ne-vơ Phương Đông".

Sào Hồ là hồ nước ngọt lớn thứ 5 Trung Quốc, chiều ngang và chiều dọc dài 400 ki-lô-mét, là thắng cảnh du lịch nổi tiếng miền Trung tỉnh An Huy. Sào Hồ rộng mênh mông bát ngát, cánh buồm rải rác trên mặt hồ, Sào Hồ chẳng khác gì chiếc bát đặt giữa sông Trường Giang và sông Hoài. Giữa hồ có hai hòn đảo lần lượt mang tên là ngọn Cô Sơn và ngọn Lão Sơn, xung quanh Sào Hồ có suối Bán Thang, suối Hương và suối Thang Trì cùng 4 công viên rừng cấp Quốc gia, đó là núi Thái Hồ, núi Kê Lung, núi Dã Phụ và núi Thiên Tỉnh, ngoài ra còn có 5 hang đá lớn là Tiên Nhân, Tử Vi, Vương Kiều, Hoa Dương, Bá Sơn. Những kỳ quan thiên nhiên đó rải rác ven hồ chẳng khác gì "các vì sao tô đẹp cho mặt trăng", tạo nên cảnh non nước kỳ diệu.

Lão Sơn là thắng cảnh đệ nhất của Sào Hồ, là hòn đảo lớn nhất trong hồ, rộng 0,86 ki-lô-mét vuông, cao 115 mét so với mặt biển. Lão Sơn sản vật dồi dào, nơi đây là quê hương của Tì Bà, Lựu, cam, quýt, chè v.v. Trên Lão Sơn có rất nhiều di tích và danh lam thắng cảnh. Khi ta dạo trên đường đá mòn quanh co khúc khuỷu và tĩnh mịch, nếu như bước chân mạnh đôi chút thì ta sẽ có thể nghe thấy tiếng hồi âm vang lên từ dưới bàn chân, chính đây là "truyền âm vang vọng trong núi". Nếu ta đi theo âm thanh này, thì sẽ phát hiện hơn 20 hang đá kỳ diệu.

Dưới chân núi Thang Sơn cách Sào Hồ 6 ki-lô-mét về phía Bắc, có khu du lịch nghỉ ngơi suối nóng Bán Thang, khu du lịch này gồm các chức năng an dưỡng, hồi phục sức khỏe, nghỉ ngơi và du lịch. Theo ghi chép của sử sách, trên địa bàn huyện Tương An tức thành phố Sào Hồ ngày nay có một ngọn núi và hai con suối với lưu lượng nước suối khá lớn, hai con suối này cách nhau chưa đầy 1000 mét, một con suối lạnh, một con suối nóng, tại nơi hội tụ của hai con suối này, một nửa là nước lạnh, một nửa là nước nóng. Mọi người lấy làm kinh ngạc bởi cảnh quan kỳ diệu này, vì thế đặt cho nó tên gọi là "Bán Thang". Trong suối nóng chứa hơn 30 loại nguyên tố hoạt tính, có công hiệu điều trị nổi bật đối với hơn 50 căn bệnh, đặc biệt có công hiệu điều trị tối ưu đối với hệ thống vận động, hệ thống thần kinh và bệnh ngoài da.

1 2