Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Vu Hồ
   2007-05-24 13:58:46    cri

 

 

Tháp Trung Giang nguy nga đứng sừng sững trên đê sông, nơi giao tiếp giữa sông Thanh Qua và sông Trường Giang, một nửa nằm trong khu phố sầm uất, một nửa thì dựa lưng vào sông, vì thế được người thời xưa gọi là "Phù Dung trên sông", ngôi tháp này là đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm của thành phố Vu Hồ. Tháp Trung Giang được khởi công xây dựng vào năm 46 Vạn Lịch Đời Minh, tức năm 1618 công nguyên, nhưng "chưa khánh thành đã bị phá hủy hai tầng". Sau đó được tái thiết và khánh thành vào năm thứ 8 thời Khang Hy tức năm 1669 công nguyên, hình thành ngôi tháp phong thủy 8 cạnh cao 5 tầng, với mục đích"chấn thủy" và tượng trưng cho "nhân kiệt địa linh". Ngôi tháp này được xây dựng bằng kết cấu gạch đá, cao 35 mét, mỗi tầng mỗi mặt đều mở một cửa, hai bên cửa có một cửa sổ, dùng để đặt đèn ban đêm, dẫn đường cho tàu bè qua lại , vì thế Tháp Trung Giang trở thành biểu tượng về vị trí khu vực của Vu Hồ.

Yết Sơn nằm về phía Bắc ngoại thành Vu Hồ, Tháp Văn Phong trên núi là điểm cao nhất so với mặt biển của Vu Hồ. Ngọn Yết Sơn nằm bên bờ sông Trường Giang, leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn sông Trường Giang, đập vào mắt chúng ta là bến sông cách xa vài ki-lô-mét, khi nhìn từ trên cao xuống, hiện lên trước mắt chúng ta là cảnh sắc đồng quê. Trên ngọn Yết Sơn rừng cây rậm rạp, xanh rờn. Cây Ngân Hạnh cổ thụ cao chọc trời, hơn 240 loại thuốc hoang dã quý hiếm như Linh Chi, Cẩu Kỷ v.v rải rác trong rừng, các loại hoa và thực vật xanh rờn ngát thơm, Yết Sơn là kho báu thiên nhiên với tỷ lệ tán cây che phủ cao nhất, diện tích ươm giống cây rộng nhất và cây thuốc hoang dã phong phú nhất của thành phố Vu Hồ.

Nhờ có cảnh quan thiên nhiên và nhân văn độc đáo, ngọn Tây Sơn Vu Hồ đã được bình chọn là thắng cảnh cấp tỉnh vào năm 1987. Diện tích khu phong cảnh trên ngọn Tây Sơn rộng hơn 20 ki-lô-mét vuông, trong khu phong cảnh này gồm có các ngọn núi và hòn đá kỳ diệu cùng hang đá, suối trong, thác nước v.v, tạo nên cảnh sắc tuyệt vời. Ngọn Tây Sơn còn được tôn là "quê hương của hoa Mẫu Đơn " nổi tiếng, trước và sau tiết Thanh Minh hàng năm, hoa tươi nở rộ giữa các hòn đá kỳ diệu, đá và hoa tô điểm cho nhau, tạo nên cảnh sắc hài hòa say đắm lòng người.


1 2