Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Yên Khánh
   2007-05-17 13:51:20    cri

Thành phố Yên Khánh nằm ở tả ngạn trung du và hạ du sông Trường Giang, là nơi giao tiếp giữa ba tỉnh An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây. Thành phố Yên Khánh rộng 15,4 nghìn ki-lô-mét vuông, thành phố Yên Khánh gồm 3 quận và 7 huyện, tổng dân số là 6,1 triệu, trong đó nội thành có 727 nghìn người.

Thành phố Yên Khánh có lịch sử lâu đời. Những năm Thiệu Hưng thời Nam Tống đã thành lập quân đội Yên Khánh, vì thế được gọi là "Yên Khánh", thành phố Yên Khánh được khởi công xây dựng vào năm 1217. Từ năm 1760-1937, Yên Khánh đã trở thành tỉnh lỵ của tỉnh An Huy và trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh này. An Huy là tên gọi chung ghép hai chữ đầu của Yên Khánh?Yên cũng có thể phiên âm An ?và Huy Châu. Vì trong địa phận Yên Khánh có ngọn Hoản Sơn và dòng sông Hoản chảy quanh thành phố, thời Xuân Thu nơi đây từng có nước Hoản, cho nên tên gọi tắt của An Huy là "Hoản", cũng chính vì thế người ta thường nói Yên Khánh là cội nguồn của An Huy.

Yên Khánh là nơi hội tụ nhân văn. Hàng trăm hàng nghìn năm qua, trên vùng đất nhân kiệt địa linh này đã xuất hiện rất nhiều danh nhân. Thí dụ như ông Trần Độc Tú, người dẫn đầu phong trào Tân Văn Hóa Trung Quốc đồng thời là người sáng lập Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Trình Trường Canh, người sáng lập Kinh Kịch Trung Quốc, nhà thư pháp và khắc triện Đặng Thạch Như, nhà tiểu thuyết Trương Hận Thủy, nhà nghệ thuật Tuồng Hoàng Mai Nghiêm Phượng Anh, nhà khoa học có công về nghiên cứu và chế tạo bom nguyên tử và bom khinh khí, nhà ngoại giao cấp tướng Hoàng Trấn, thủ lĩnh phật giáo Triệu Phác Sơ v.v đều sinh ra trên vùng đất này.

Yên Khánh là quê hương của tuồng kịch. Thời Càn Long đời Thanh, sau khi tuồng Hoàng Mai bắt nguồn từ khu vực Hoàng Mai tỉnh Hồ Bắc truyền đến Yên Khánh, hình thức nghệ thuật này đã kết hợp với tiếng địa phương, qua kế thừa và phát huy của nhà nghệ thuật bậc tiền bối trong đó có bà Nghiêm Phượng Anh v.v, rồi dần dần trở thành Tuồng Hoàng Mai, đó tức loại tuồng nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc. Các danh khúc như "Thiên Tiên Phối " nổi tiếng không những nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ tuồng kịch, đồng thời được hầu hết mọi người quen biết và hay hát, những năm thời Càn Long, bốn đoàn nghệ thuật về tuồng An Huy lớn của Yên Khánh đã đến trình diễn tại Bắc Kinh, rất được hoàng tộc và cư dân Bắc Kinh yêu thích. Ông Trình Trường Canh, người đứng đầu của Đoàn nghệ thuật An Huy đã thu hút những tinh hoa của các loại hình nghệ thuật như Côn Khúc, hát Hán Điệu v.v để sáng tạo ra Kinh Kịch, được tôn là nghệ thuật Quốc Túy của Trung Quốc.

Yên Khánh là một trong những thành phố tiếp thụ nền văn minh hiện đại sớm nhất. Năm 1861, ông Tăng Quốc Phan đã sáng lập Sở quân giới Yên Khánh, chế tạo đầu máy hơi nước đầu tiên và thuyền động cơ máy đầu tiên của Trung Quốc. Ngoài ra, nhà máy điện, Xưởng nước máy, Sở bưu tín , thư viện, Trường đại học và tờ báo đầu tiên của An Huy cũng ra đời tại đây.

Yên Khánh có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cả thành phố hiện có 1 danh lam thắng cảnh nổi tiếng cấp Quốc gia, 5 công viên rừng Quốc gia, 1 công viên địa chất Quốc gia, 1 khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia, 6 khu thắng cảnh cấp tỉnh và 51 đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm cấp tỉnh trở lên, là thành phố du lịch ưu tú Trung Quốc duy nhất nằm trên tả ngạn sông Hoản chạy dài 400 ki-lô-mét.

Tại Yên Khánh, giao thông thuận tiện, có ưu thế nổi bật về vị trí địa lý. Yên Khánh ngày nay đã trở thành đầu mối giao thông quan trọng ở khu vực Tây Nam An Huy và khu vực Hoa Đông Trung Quốc. Đoạn sông Trường Giang chảy qua Yên Khánh dài 260 ki-lô-mét. Yên Khánh đã mở các đường bay tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán, Ôn Châu, Hạ Môn, Cảnh Đức Trấn v.v. Tuyến đường sắt Hợp Phì-Cửu Long nối liền hai miền Nam Bắc, đường cao tốc Thượng Hải-Thành Đô chạy từ phía Đông sang phía Tây, tuyến đường sắt dọc sông Trường Giang sẽ được khởi công xây dựng, khiến ước mơ xây dựng chiếc cầu bắc qua sông Trường Giang trong hằng trăm năm qua của nhân dân Yên Khánh sẽ trở thành hiện thực.

Yên Khánh đã có nhịp bước phát triển khá nhanh và có tương lai sáng sủa, là một thành phố tràn đầy sức sống. Trong địa phận Yên Khánh địa mạo đa dạng, khí hậu ôn hòa, nông nghiệp hiện đại có tiềm năng phát triển to lớn, là cơ sở sản xuất lương thực, bông, rau cải ép dầu,thủy sản, gia súc, gia cầm nổi tiếng trung du và hạ du sông Trường Giang. Ngành công nghiệp của Yên Khánh đã hình thành hệ thống công nghiệp hiện đại lấy hóa dầu, công nghiệp nhẹ và dệt, cơ giới,vật liệu xây dựng làm trụ cột. Yên Khánh đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 100 nước và khu vực trên thế giới, mặt hàng xuất khẩu lên tới hơn 200 loại. Kinh tế quốc dân của thành phố Yên Khánh đã xuất hiện đà tăng trưởng nhanh chóng kể từ " kế hoạch 5 năm lần thứ 9" nhất là những năm gần đây.