Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Thạch Gia Trang
   2007-03-22 15:54:37    cri
Thạch Gia Trang là tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc , là trung tâm chính trị , kinh tế , văn hóa , khoa học , kỹ thuật , tài chính, tiền tệ và tin học của toàn tỉnh , là thành phố du lịch ưu tú của Trung Quốc . Thạch Gia Trang nằm trong vùng lòng chảo kinh tế quanh biển Bột Hải phía Trung Nam đồng bằng Hoa Bắc Trung Quốc , giáp ranh với thủ đô Bắc Kinh và thành phố cảng Thiên Tân ở phía Bắc , nhìn ra biển Bột Hải ở phía Đông , là đầu mối giao thông nối liền Nam Bắc Trung Quốc , có ưu thế về vị trí địa lý .

Nếu xét về lịch sử tỉnh lỵ của tỉnh Hà Bắc , thì Thạch Gia Trang là một thành phố tương đối trẻ , thời gian thành lập chưa lâu lắm , trở thành tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc vào năm 1968 . Trong thế kỷ 20 , các khu phố hiện nay còn là những thôn xóm chưa có tiếng tăm , Thạch Gia Trang đã được trỗi dậy cùng với nền văn minh hiện đại , hai tuyến đường sắt chạy từ Nam lên Bắc và từ Đông sang Tây giao nhau tại đây đã tạo cơ hội hiếm có cho sự phát triển của Thạch Gia Trang , vì vậy Thạch Gia Trang lại được coi là " thành phố do tàu hỏa chở đến " .

Tuy lịch sử của Thạch Gia Trang chưa lâu lắm , nhưng không có nghĩa là Thạch Gia Trang không có bề dày văn hóa . Di chỉ văn hóa Bạch Phật Khẩu là di chỉ loài người sớm nhất của vùng đồng bằng Trung Nguyên được phát hiện trên địa bàn Thạch Gia Trang hiện nay , cách đây khoảng 6000-7000 năm , "Đài Phục Hy ", di chỉ cổ đại Tân Nhạc minh chứng rằng , Phục Hy , tổ tiên nhân văn của dân tộc Trung Hoa từng hoạt động tại đây. Nền văn hóa của nước Trung Sơn thời Chiến Quốc là một phần quan trọng trong nền văn hóa lịch sử của Thạch Gia Trang . Các nhà xây dựng cầu vòm tài giỏi của Đời Hán , đời Đường và Kim Nguyên đã để lại thắng cảnh văn hóa quý báu cho Thạch Gia Trang.

   

Cầu đá Triệu Châu                Chùa Long Hưng

Tài nguyên du lịch của Thạch Gia Trang gồm bốn di chỉ " Thiên hạ đệ nhất", đó là chiếc cầu đệ nhất- cầu đá Triệu Châu ở huyện Triệu , ngôi chùa đệ nhất- tức chùa Đại Phật ở huyện Chính Định , Pha?sườn núi?đệ nhất là Tây Bách Pha trên địa bàn huyện Bình Sơn và vách núi đệ nhất-Vách Hồi Âm Chướng thạch nham thiên nhiên .

Cầu đá Triệu Châu là chiếc cầu vòm xây dựng bằng vật liệu đá , chiếc cầu này chỉ có một nhịp cầu được xây dựng sớm nhất , khẩu độ lớn nhất , bảo tồn hoàn hảo nhất trên thế giới , được tôn là cầm vòm xây bằng vật liệu đá xuất sắc nhất trong lịch sử cầu đường thế giới , vì thế có tên gọi là "chiếc cầu đệ nhất thiên hạ" , được Liên Hợp Quốc xác nhận là di sản văn hóa của loài người trên thế giới .

Chùa Long Hưng ở huyện Chính Định thành phố Thạch Gia Trang là một trong những chùa Phật giáo với lịch sử tương đối lâu đời , quy mô khá lớn và được bảo tồn hoàn chỉnh trong nước Trung Quốc hiện nay , là đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm của Trung Quốc . Chùa Long Hưng bắt đầu khởi công xây dựng vào Đời Tùy , vua chúa các triều đại từng nhiều lần hành hương khấn Phật , làm thơ và viết hoành phi , khắc bia dựng đá tại đây . Các Đại Bi là một trong những kiến trúc chủ thể trong chùa Long Hưng , trong đó có pho tượng của Chính Định Đại Bồ Tát nổi tiếng gần xa .

   

Tây Bách Pha                       Vách đá hồi âm

Tây Bách Pha là nơi kỷ niệm cách mạng nổi tiếng Trung Quốc , nằm trên địa bàn huyện Bình Sơn cách thành phố Thạch Gia Trang 90 ki-lô-mét về phía Tây Bắc . Nơi đây núi non trùng điệp , rừng cây tùng bách xanh rờn rậm rạp , nước hồ mênh mông, cảnh sắc tuyệt vời . Đó là Bộ chỉ huy nông thôn cuối cùng của Mao Chủ Tịch và Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc trước khi tiến vào Bắc Bình ?Bắc Kinh ?, tạo điều kiện giải phóng cả nước Trung Quốc . Chủ tịch Mao Trạch Đông đã chỉ huy ba chiến dịch lớn nổi tiếng tại đây , đồng thời triệu tập hội nghị trung ương 2 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 7 , viết nên trang quan trọng trong lịch sử cách mạng Trung Quốc .

Tháng 1 năm 1998 , Tổ chức Guiness đã chính thức trao tặng giấy chứng nhận "Bức hồi âm thiên nhiên lớn nhất thế giới " cho khu phong cảnh Chướng Thạch Nham huyện Tán Hoàng , Vách đá hồi âm này với hình nửa vòng tròn , bất cứ nói chuyện từ hướng nào trong vách đều có thể nghe rất rõ tiếng hồi âm .