Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn - An Dương
   2007-03-01 13:20:19    cri

  

Thung lũng Thái Hành là sự tiêu biểu về cảnh quan non nước của miền Bắc Trung Quốc . Nơi đây núi đồi xanh rờn , các con suối chảy ào ào rồi hình thành những đầm nước sâu thẳm trong vắt , sản vật dồi dào , địa linh nhân kiệt . Các đời vua , văn hào võ hiệp và cao tăng nổi tiếng thuộc các triều đại đều từng để lại dấu chân tại đây. Kể từ đời Ân Thương , nhân dân đã bắt đầu sinh sống và phát triển tại đây , núi Thái Hành hùng vĩ đã nuôi dưỡng và đào tạo cho con cháu dân tộc Trung Hoa những nét đẹp là trung hậu , chân thành và lương thiện . Nơi đây có ba cảnh quan kỳ diệu , nào là cảnh hoa đào rộ nở trong mùa đông giá rét , nào là cảnh núi đóng băng trong mùa hè nóng nực , mà còn có tảng đá báo động thần kỳ .

Ân Khư là di chỉ đô thành của thời kỳ sau đời Thương của xã hội nô lệ Trung Quốc , cách đây đã có hơn 3300 năm . Ân Khư nổi tiếng bởi đã khai quật được hàng loạt cổ vật như chữ Giáp Cốt và đồ đồng đen . Trong đó có chiếc "Đỉnh Tư mẫu mậu hình vuông " nặng 875 ki-lô-gam hết sức nổi tiếng , là đồ đồng đen lớn nhất và nặng nhất được khai quật trên thế giới hiện nay .

Ân Khư rộng khoảng 24 ki-lô-mét vuông , đại thể chia làm khu cung điện , khu lăng vua , khu mộ thường , khu phường thủ công , khu nhà ở thường dân và khu nô lệ . Sông Hoàn từ từ chảy qua khu phố , bố cục của khu phố rất nghiêm cẩn và hợp lý , bất cứ xét về quy mô và diện tích của thành phố , bề thế của cung điện hay là đặc điểm tinh xảo , đẹp mắt , kỳ diệu và lượng đáng kể của những cổ vật được khai quật đã minh chứng đầy đủ rằng, thời xưa Ân Khư là trung tâm chính trị , kinh tế và văn hóa của cả nước nói riêng và Phương Đông nói chung .

Viên Lâm còn có tên gọi là rừng Viên Gia hoặc Viên Mộ , tức mộ của kẻ bán nước Viên Thế Khải , ngôi mộ này rộng 15 ha , xây dựng vào tháng 8 năm thứ 5 thời Dân Quốc , hiện nay là trụ sở của Viện bảo tàng An Dương . Đặc điểm lớn nhất của khu vườn này là tác phẩm kết hợp phong cách giữa phương Đông với phương Tây , vừa thể hiện phong cách của lăng vua đời Minh Thanh , lại nêu bật đặc sắc của các kiến trúc phương Tây , trông rất độc đáo và đẹp mắt .


1 2