Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn -Lạc Dương
   2007-02-22 16:53:49    cri

 

 

Lạc Dương là một trong 7 cố đô của Trung Quốc , là thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng trong nước và ngoài nước , do Lạc Dương nằm chính giữa Trung Quốc , cho nên xưa nay còn được gọi là "Lòng chảo Cửu Châu " . Lạc Dương nằm về phía Tây tỉnh Hà Nam , xuyên qua hai bờ trung du sông Hoàng Hà , tính đến nay Lạc Dương đã có khoảng 5000 năm lịch sử . Cách đây mấy chục nghìn năm , ông cha của dân tộc Trung Hoa đã bắt đầu sinh sống , phát triển , đánh cá , săn bắn và trồng trọt trên mảnh đất tươi đẹp và phì nhiêu này , sáng lập nền văn hóa thời kỳ niên thiếu của loài người . Sau khi Trung Quốc bước sang xã hội giai cấp , Đời Hạ một nước thực thi chế độ nô lệ đầu tiên ở Trung Quốc đã dựng nước trên vùng đất Lạc Dương .

Sau đó , 13 triều đại như :Đời Thương , Đông Chu , Đông Hán , Tây Tấn , Đời Tùy , Đời Đường v.v đã kiến đô tại đây . Thời gian kiến đô tổng cộng dài 1529 năm . Sau ngày thành lập Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa , đội khảo cổ Trung Quốc đã khai quật hơn 10 di chỉ thành cổ tại Lạc Dương , trong đó Đô Thành của Đời Hạ , Yển Sư Thương Thành , Vương Thành của Đông Chu , Lạc Dương của Đời Hán Ngụy , Đông Đô của Đời Tùy và Đời Đường đã thể hiện tinh hoa xây dựng đô thành của các triều đại , được coi là "năm di chỉ thành cổ lớn của Lạc Dương " , Trong "bảy cố đô của Trung Quốc " , Lạc Dương là thành phố văn hóa lịch sử kiến đô sớm nhất , gồm triều đại kiến đô nhiều nhất và thời gian kiến đô dài nhất .

Lạc Dương từng là trung tâm chính trị , kinh tế và văn hóa của Trung Quốc trong thời kỳ khá dài trên lịch sử, cũng là đầu mối giao thông tỏa khắp các nơi . Thời kỳ đầu Tây Chu đã xây dựng mạng lưới ô-tô đầu tiên tại Trung Quốc lấy Lạc Dương làm trung tâm . Bước sang Đời Tùy và Đời Đường , kênh đào từ Lạc Dương chạy ra biển ở phía Đông và chạy tới Tô Châu và Hàng Châu ở phía Nam . ''Con đường tơ lụa" lấy Lạc Dương làm khởi điểm phía Đông có thể chạy thẳng tới bờ phía Đông của Địa Trung Hải , các thương gia đi lại tấp nập không ngớt .

Cảnh quan du lịch của Lạc Dương chủ yếu nêu bật đặc điểm văn hóa .

1 2