Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn--Nghi Xương
   2007-01-18 14:06:24    cri
Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc nằm về phía Bắc sông Trường Giang , sát cửa phía Đông Tam Hiệp , có hơn 2400 năm lịch sử , là nơi bắt nguồn của nền văn hóa nước Sở .

Nghi Xương tài nguyên thiên nhiên dồi dào , tài nguyên nước chiếm vị trí quan trọng trong cả nước , các đặc sản , thổ sản như cam , quýt , nấm hương , hồng v.v có sản lượng rất cao .Nghi Xương gồm các cảnh quan thung lũng , non nước và hang động , có ưu thế địa lý và tài nguyên độc đáo về phát triển ngành du lịch . Sau khi xây dựng xong đập Tam Hiệp chẳng khác gì bức Trường Thành bắc ngang qua mặt sông .

Song song với việc khánh thành Đập Cát Châu , con đập đầu tiên trên sông Trường Giang và chính thức khởi công xây dựng công trình Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc , Nghi Xương đã trở thành thành phố điểm nóng của Trung Quốc , đồng thời nhanh chóng phát triển thành trung tâm năng lượng thủy điện lớn nhất Trung Quốc , là cửa cảng trung chuyển của việc phát triển kinh tế nội địa , là nơi thu hút vốn đầu tư phát triển của thương gia Trung Quốc và nước ngoài , là thành phố công nghiệp quan trọng của vành đai kinh tế sông Trường Giang .

Nghi Xương là quê hương của nhà thơ nổi tiếng thời Chiến Quốc Khuất Nguyên và danh phi Đời Hán Vương Chiêu Quân , nơi đây có danh lam thắng cảnh như : chùa Khuất Nguyên ,thôn Chiêu Quân v.v . Phía Đông Bắc Nghi Xương xưa nay đều là nơi tranh giành của các nhà quân sự. Cuộc chiến giữa nước Ngụy và nước Thục cũng như cuộc chiến giữa Nước Ngô và nước Thục thời Tam Quốc đều diễn ra tại đây , để lại các di tích thời Tam Quốc như Trường Phản Pha , nơi Quan Công hiển thánh , Mạch Thành v.v .

Thác nước Bạch Quả Thụ là điểm du lịch mới của Tam Hiệp sông Trường Giang, cách Nghi Xương 34 ki-lô-mét. Trong thung lũng dài khoảng 5 ki-lô-mét , đầm nước sâu thăm thẳm, thác nước từ trên cao ào ào đổ xuống , một thác chính và nhiều thác nhỏ đã tạo nên cảnh quan hoành tráng của cụm thác nước , thác nước chính rộng khoảng 10 mét , từ vách núi cheo leo cao hơn 100 mét đổ xuống , nếu chúng ta đứng dưới chân thung lũng ngắm nhìn thác nước , chẳng khác gì nước đổ từ trên trời xuống , hết sức tráng lệ , cho dù mùa hạn hán không mưa , nơi đây vẫn có thác đổ ào ào , được tôn là thác nước lớn thứ tư Trung Quốc và đệ nhất tỉnh Hồ Bắc .

Tương truyền rằng Mạch Thành là do vua Sở Chiêu thời Xuân Thu xây dựng. Năm 24 Kiến An Đông Hán tức năm 219 công nguyên , tướng Quan Vũ của Nước Thục bị nước Ngô tấn công và thất bại tại đây , vì thế đã có truyền thuyết về "Quan Vân Trường bị thất bại tại Mạch Thành" . Hàng trăm hàng nghìn năm nay , do bị bào mòn của nước lũ , thành quách đã bị vùi lấp bởi đất cát, ngày càng trở nên xơ xác hoang vu . Hiện nay chỉ giữ lại một phần thành quách dài hơn 100 mét , rộng hơn 10 mét , cao gần 10 mét .

Giếng Chiêu Quân ở gần quê hương của bà. Nước giếng trong vắt , bốn mùa không cạn , mùa đông ấm mùa hè mát , uống vào cảm thấy sảng khoái mát mẻ .Giếng nước này được xây dựng bằng đá, giữa giếng có cắm một khúc gỗ tròn . Tương truyền rằng cái giếng này là nơi lấy nước năm xưa của Vương Chiêu Quân . Ban đầu lượng nước rất ít , hơi bị hạn là sẽ khô cạn , sau khi Chiêu Quân ra đời, mực nước giếng tăng lên dữ dội , nước giếng trong veo , người trong thôn cho rằng đó là sự ra đời của Chiêu Quân đã gây chấn động tới Long Vương , Long Vương sai Hoàng Long đến uống nước tại đây. Sau đó mẹ Chiêu Quân nằm mơ nhìn thấy rồng vàng bay lượn, nước giếng sắp bị cạn , thế là người trong thôn chở khúc gỗ tròn bỏ xuống giếng , khóa đầu rồng lại , khiến mực nước giếng đầy lên mà quanh năm không bị cạn . Mùa đông nhiệt độ nước giếng có thể lên tới 30 độ c , mùa hè lại mát như nước đá , nếu dùng nước giếng này pha chè Bạch Hạc do Thôn Chiêu Quân sản xuất, sẽ mang lại cho người ta cảm giác ngon ngọt và mát mẻ .

Nghi Xương là thành phố nổi tiếng tươi đẹp , phong cảnh ở đây đã khiến Nghi Xương trở thành một trong 11 thành phố du lịch trọng điểm của Trung Quốc .