Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn - Châu tự trị A Bá
   2006-08-24 14:35:06    Xin Hua
Châu tự trị dân tộc Tạng và dân tộc Khương A Bá Tứ Xuyên giáp ranh với đồng bằng Thành Đô , nằm trên dốc thoai từ lòng chảo Tứ Xuyên quá độ sang cao nguyên Thanh Tạng theo hình bậc thang . A Bá có lịch sử lâu đời , nhân loại bắt đầu sinh sống và phát triển tại đây ngay từ 10 nghìn đến 8000 năm về trước . Năm 1935 , cuộc Trường Chinh của Hồng quân công nông Trung Quốc từ đây trèo núi tuyết , băng đồng cỏ , A Bá là nơi mà Hồng Quân dừng chân trong thời gian dài nhất , để lại văn vật và di chỉ nhiều nhất . A Bá có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên , được coi là "một mỏ vàng du lịch cuối cùng đang chờ đợi khai thác trên Thế giới " .Tới A Bá có nghĩa là đến với thiên nhiên và đến với khu phong cảnh .

Chắc chưa có nhiều người biết đến A Bá , song nếu nhắc đến các di sản thiên nhiên Thế giới như : Cửu Trại Câu , khu phong cảnh Hoàng Long và khu bảo tồn thiên nhiên gấu mèo Ngọa Long thì hầu như không ai không biết đến .

Sở dĩ Cửu Trại Câu có tên gọi như vậy là vì nơi đây gồm có 9 làng trại của đồng bào Tạng . Cửu Trại Câu nổi tiếng bởi những nét nguyên thủy và thần bí . Tương truyền rằng ngày xửa ngày xưa , thần núi Đa-go hết sức dũng cảm yêu nữ thần Vô-mo-se-mo xinh đẹp , thần núi bèn mài tấm gương bằng gió mây rồi tặng cho nữ thần , nhưng nữ thần lỡ tay đánh vỡ tấm gương thành 108 mảnh vụn , biến thành 108 gương hồ , thế là trở thành 108 cảnh quan tươi đẹp nhất ở Cửu Trại Câu . Tổng diện tích của Cửu Trại Câu rộng khoảng 620 ki-lô-mét vuông , trong đó 52% là rừng nguyên sinh sum suê . Cảnh quan thiên nhiên ở đây có cả vẻ đẹp của hồ , thác nước lẫn núi tuyết , cho nên được tôn vinh là "Thế giới đồng thoại " . Năm 1992 , Cửu Trại Câu được Tổ chức giáo dục , khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc đưa vào "Danh mục di sản văn hóa thiên nhiên Thế giới " , năm 1997 lại được đưa vào mạng lưới bảo tồn "vành đai con người và sinh vật" Thế giới , là khu phong cảnh duy nhất được trao tặng song song hai vinh dự lớn trên Thế giới từ trước đến nay .

1  2