Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà trọ ở Bình Dao
   2006-08-18 20:09:12    cri

"Trong nhà cảm thấy rất khác lạ, bàn tủ đều được làm bằng gỗ gụ kiểu hai triều Minh Thanh, trên tường treo tranh chữ, tuyệt nhiên không có các đồ dùng sinh hoạt hiện đại như ti vi, máy điều hoà nhiệt độ, đồ dùng trong nhà vệ sinh v v. Còn giường ngủ đều là sạp ấm. Trong gian phòng này có thể nằm chung năm sáu người, cũng khá thoải mái". Nằm cách "Thiên Nguyên Khuê" không xa là nhà trọ "Nhất Đắc" cũng tương đối có đặc sắc.

"Nhất Đắc" và "Thiên Nguyên Khuê" là hai vật kiến trúc được xây cùng thời với nhau, là nhà ở của Hầu Vương Bân, một nhà ngân hàng thời bấy giờ, ở đây gồm có sáu khuôn viên, mỗi khuôn viên đều có nhà khách, đồ đạc bên trong sắp đặt rất ngăn nắp, giường tủ bàn ghế đều được điêu khắc và họa màu rất xinh xắn, từ những chi tiết nhỏ nhặt này có thể thấy được sự giàu sang của chủ nhân năm xưa. Ông Hứa Lâm Kiệt giáo sư trường đại học Bắc Kinh đã từng nhiều lần đến Bình Dao, mỗi khi đến đây ông đều nghỉ tại nhà trọ "Nhất Đắc". Theo như ông nói, phong cách của các nhà trọ ở Bình Dao đại thể đều giống nhau, nhưng mỗi nơi lại có nét khéo léo riêng của mình. Thí dụ như nhà trọ "Nhất Đắc" này, ông coi trọng nhất là nội hàm văn hóa của nó. Ông nói:

" Anh hãy xem đây, nó còn bảo tồn được khá tốt, mỗi ngày đi ra ngoài chơi trở về, dạo bước trong sân mà cảm thấy như đang đi trong một viện bảo tàng phong tục tập quán dân tộc".

Nói qua nhà trọ "Nhất Đắc", bây giờ chúng ta hãy đến xem "Nha môn quan xá". Đây là nơi sở tại của Công ty du lịch thanh niên Bình Dao, nhưng thời xưa là nơi tiếp đón các quan viên, quán ba là nét đặc sắc nhất ở đây, ngoài các thứ rượu cần thiết cho phục vụ du khách ra, nhà trọ còn chuẩn bị cho du khách rất nhiều sách và băng ̣đĩa nghe nhìn. Khách đến không nhất thiết tìm nhân viên phục vụ, tất cả đều có thể tự mình sử dụng như trong nhà mình vậy. Chị La Á Bình nhân viên ở đây giới thiệu rằng, nhà dùng làm quán ba hiện nay là phòng hội tiệc của năm xưa, bấy giờ người ăn uống ở đây đều là những quan chức cao cấp và giới thượng lưu.

Hiện nay, trong khi nhiều ngôi thành cổ văn hóa bị hủy hoại để phát triển thương nghiệp, nhưng Bình Dao lại luôn luôn được bảo tồn khá nguyên vẹn, trải ra trước mắt chúng ta một bức tranh rất hoàn chỉnh và phi thường về sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế của Bình Dao.


1  2