Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn –Tu-ru-phan-2
   2006-06-01 18:11:04    cri
Trong khi nhiều khu vực Trung Quốc ra sức phát triển ngành du lịch , nhưng Tân Cương vẫn là một vùng khá thần bí đối với một phần rất lớn du khách trong nước . Cho dù ngành du lịch ở đây cất bước tương đối muộn , song điều này không ảnh hưởng tới tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành du lịch Tân Cương , bởi vì nơi đây có nguồn tài nguyên du lịch dồi dào và độc đáo .

Chính Tu-ru-phan là một thí dụ minh chứng điều này .

Hỏa Diệm Sơn nằm ở giữa lòng chảo Tu-ru-phan , chạy từ Đông sang Tây , cả thảy dài khoảng 100 ki-lô-mét , Nam Bắc rộng khoảng 10 ki-lô-mét , trung bình cao khoảng 500 mét so với mặt biển . Dân địa phương gọi Núi Ngọn Lửa là "Kơ-chư-lơ-ta-gơ ", có nghĩa là "Núi đỏ" . Trên núi cỏ cây trơ trụi , mỗi độ bước vào mùa hè , ánh nắng gay gắt chiếu rọi trên núi đỏ nham thạch trơ trụi , luồng không khí nóng cuồn cuộn , ánh đỏ lấp lánh , chẳng khác gì những ngọn lửa bốc cháy .

Trong bộ tiểu thuyết cổ điển Tây Du Ký Trung Quốc miêu tả nơi đây là "Ngọn lửa Bát Bách Lý " , Đường Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh bị cản trở tại đây , do vậy Tôn Ngộ Không đã ba lần mượn Quạt Ba Tiêu của công chúa Quạt Sắt chiến đấu với Ngưu Ma Vương , khiến Hỏa Diệm Sơn lại chùm lên mầu sắc thần bí .

Nho tươi ngon của Tu-ru-phan khiến người ta thèm rỏ dãi . Nếu bạn đến thăm Tu-ru-phan bạn sẽ được tận hưởng nho ngon nổi tiếng do vùng này sản xuất . Bồ Đào Câu dài khoảng 8 ki-lê-mét , rộng 500 mét , hai bên thung lũng cây xanh sum suê , những dòng suối dọc hai bờ đã hội tụ thành những máng nước chằng chịt , tưới mát cho hơn 210 vườn nho trong thung lũng . Chủng loại nho ở đây rất nhiều , ngoài nho đỏ , nho đầu vú ngựa , nho tím ra , chủ yếu sản xuất nho không hột , được thị trường Quốc tế đặt cho cái tên đẹp là "viên ngọc xanh Trung Quốc ". Bồ Đào Câu trung bình mỗi năm sản xuất 6 triệu ki-lô-gam nho và hơn 3 triệu ki-lô-gam mứt nho phơi khô .

1  2