Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn –U-rum-xi
   2006-05-18 13:36:56    cri

U-rum-xi trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là "đồng cỏ chăn thả tươi đẹp " . U-rum-xi nằm trên đồng cỏ dưới chân núi phía Bắc ngọn Thiên Sơn , là thành phố cách biển xa nhất trên thế giới . Trước khi xây dựng thành phố U-rum-xi , nơi đây là đồng cỏ chăn thả tươi đẹp , Đời Hán bắt đầu đưa quân đồn điền tại đây , Đời Tùy bắt đầu tổ chức hoạt động "chợ phiên trao đổi hàng hóa " .

Năm 702 Công Nguyên , Đời Đường đóng quân đồn điền và xây dựng thành trì tại đây , dần dần trở thành con đường tất phải đi qua của Con đường tơ lụa ở phía Bắc . Hiện nay , U-rum-xi là thủ phủ của khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương , là trung tâm chính trị , kinh tế và văn hóa của toàn khu tự trị .

Thành phố U-rum-xi thuộc khí hậu lục địa , nhiệt độ ngày đêm chênh lệnh khá lớn , nhiệt độ bình quân trong năm là 5,7 độ , lượng mưa mỗi năm chưa tới 300 mi-li-lít , khí hậu nơi đây tương đối khô ráo . Nhiệt độ bình quân của tháng 1 hàng năm là 15 độ C , nhiệt độ bình quân trong tháng 7 là 24 độ C .

Qua xây dựng cần cù của nhân dân các dân tộc , hiện nay U-rum-xi đã trở thành một đô thị lớn nằm giữa khu vực Châu Á với công nghiệp hiện đại , công nghiệp truyền thống dân tộc cùng hệ thống kinh tế ,thương mại hiện đại . U-rum-xi là "cửa ngõ trên không" của miền Tây TQ , nơi đây có hơn 50 tuyền đường hàng không đi khắp mọi miền đất nước TQ và nước ngoài , song song với việc khai thông tuyến cầu đường đại lục Âu Á mới chạy từ cảng Liên Vân TQ đi qua Tân Cương đến Rốt-téc-đam Hà Lan , U-rum-xi một lần nữa trở thành đầu mối giao thông và đóng vai trò quan trọng trên "con đường tơ lụa mới ".

1  2