Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Hàm Dương
   2006-04-20 14:57:51    cri

 

Hàm Dương nằm sâu trong nội địa tỉnh Thiểm Tây, phía đông giáp với tỉnh lỵ Tây An, phía bắc giáp với tỉnh Cam Túc, là chặng dừng chân đầu tiên trên con đường tơ lụa cổ xưa, là nơi trọng yếu tới vùng tây bắc của vùng Trung nguyên Trung Quốc.

Hàm Dương là một trong những cố đô nổi tiếng của Trung Quốc. Tần Hiếu Công năm 250 trước công nguyên đã rời đô tới Hàm Dương, vua nhà Tần-Doanh Chính sau 10 năm chinh chiến đã chấm dứt cục diện cát cứ thời Xuân thu, xây dựng đế chế phong kiến Nhà Tần-Chính quyền đa dân tộc theo chế độ tập quyền trung ương đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ngoài ra 11 triều đại như Nhà Chu, Hán, Đường...cũng lấy Hàm Dương làm đô thành hoặc nơi nơi trọng yếu, trở thành Trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Trung Quốc lúc đó.

Trang sử lâu đời sán lạn đã để lại rất nhiều cảnh quan nhân văn trên vùng đất cổ xưa này, toàn thành phố có hơn 450 khu phong cảnh cổ vật các loại, 1135 lăng mộ cổ, trong đó có 24 lăng mộ đế vương Nhà Hán, Tùy và Đường, 256 ngôi mộ tuy táng, hình thành cụm lăng mộ cực kỳ đồ sộ, tạo nên một viện bảo tàng thiên nhiên mấy nghìn năm lịch sử văn minh của Dân tộc Trung Hoa.

Càn Lăng là ngôi mộ hợp tác giữa nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc Võ Tắc Thiên với Đường Cao Tông, cũng là ngôi mộ hợp tác của một đôi vợ chồng lại là hai nhà vua của hai triều đại, đồ tùy táng trong mộ được bảo vồn trọn vẹn, được mệnh danh là có một không hai. Trước lăng có một tấm bia không đề từ. Tại sao trên bia lại không đề từ? Có người nói là do Võ Tắc Thiên muốn thể hiện "Công đức cao" của mình không có văn tự nào có thể tả xiết; cũng có người nói Võ Tắc Thiên muốn để người đời sau đánh giá công tạng của mình nên cố ý không đề từ.

1  2