Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Viên lâm hoàng gia của Bắc Kinh
   2006-03-30 17:14:29    cri
Bắc Kinh trở thành đô thành đã có hơn 800 năm lịch sử, và đã để lại đây mười mấy viên lâm hoàng gia lớn nhỏ khác nhau. Những viên lâm này phong cảnh tươi đẹp, môi trường cũng hết sức nhã nhặn. Trong đó, viên lâm trong công viên Bắc Hải là công viên hoàng gia có lịch sử lâu đời nhất được giữ lại trên thế giới hiện nay. Bà Bạch Chân Chân chuyên gia sử học phòng nghiên cứu văn hóa công viên Bắc Hải nói, vào thế kỷ 13, nhà vua dựng nước triều nhà Nguyên Hốt Tốt Liệt rất say mê đối với mảnh đất có phong cảnh tươi đẹp này, nên đã dựng đô triều nhà Nguyên tại đây. Bà nói:

"Bắt đầu từ triều nhà Nguyên, đến triều nhà Minh rồi triều nhà Thanh, nơi đây vẫn luôn luôn là vườn ngự uyển của cung đình. Xét từ góc độ lịch sử kiến đô trên thế giới, việc từ một viên lâm rồi quyết định dựng nên thủ đô thì đây quả thực là điều hiếm thấy trên thế giới".

Công viên Bắc Hải rộng gần 70 ha, diện tích mặt nước chiếm trên già nửa, những nhà cửa cung điện ánh vàng huy hoàng và chùa phật cổ nhã nhặn nằm rải rác và rất ngăn nắp trong công viên, giữa mặt hồ trong công viên có một hòn đảo nhỏ gọi là đảo Quỳnh Hoa, trên đảo có một tòa tháp màu trắng kiểu Tây Tạng, do vua triều nhà Thanh theo đạo phật truyền thống Tạng xây dựng nên. Đây không những đã thể hiện được hoàng thất tôn sùng đạo phật, mà cũng tăng thêm sự huyền bí cho hòn đảo nhỏ bé này.

Leo lên tháp trắng nhìn về hướng nam, thì sẽ thấy ba hòn đảo, kể cả đảo Quỳnh Hoa xếp thành một chuỗi nổi trên mặt nước xanh biếc. Nếu vào ngày có mây mù, những đình đài lầu các khi ẩn khi hiện thật chẳng khác nào tiên cảnh. Trên mặt nước có ba hòn đảo, là do các bậc thợ áp dụng thủ pháp tạo vườn đặc biệt của viên lâm hoàng gia TQ xây dựng nên, thủ pháp này được gọi là "Nhất trì tam sơn".

"Nhất trì tam sơn" là phương pháp dùng đất đào hồ đắp núi, thành ba hòn đảo nhân tạo. Trong thần thoại cổ TQ, trên mặt biển có ba trái núi tiên là nơi ở của thần tiên, cất giữ thuốc trường sinh bất lão. Do đó, các bậc đế vương TQ muốn mình được trường sinh bất lão, nên đã cho xây "Nhất trì tam sơn" trong viên lâm của mình. Ông Lý Kiến Bình chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Bắc Kinh giới thiệu rằng, đặc sắc kiến trúc này chỉ có viên lâm hoàng gia TQ mới có:.

"Nhất trì tam sơn đã trở thành một đặc định của viên lâm hoàng gia, trong xã hội phong kiến TQ không ai được bắt chước, ai bắt chước sẽ coi như vượt quyền và bị chém đầu. Vậy nhất trì tam sơn cũng là một đặc trưng quan trọng của công viên Bắc Hải. Nếu đến Bắc Hải mà không quan sát "Nhất trì tam sơn" thì không thể nào nhìn thấy linh hồn của công viên này".

1  2  3