Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn--Trường Xuân
   2006-03-09 10:21:59    cri
Trường Xuân nằm ở trung tâm tỉnh Cát Lâm thuộc miền Đông Bắc TQ , là tỉnh lỵ ( thị xã ) của tỉnh này . Đúng như tên gọi của Trường Xuân , đây là một thành phố trẻ đẹp . Trường Xuân chỉ có hơn 200 năm lịch sử kể từ chính quyền đời Nhà Thanh đặt Phòng Trường Xuân tại đây vào năm 1800 đến nay .

Sau sự biến "18-9" năm 1931 , Trường Xuân trở thành thuộc địa của đế quốc Nhật . Tháng 3 năm 1932 , nhờ sự nâng đỡ của đế quốc Nhật , vị vua cuối cùng của đời Nhà Thanh là Ai-xin-jue-luo Pu-yi đã dựng lên Mãn Châu Quốc và lấy Trường Xuân làm cái gọi là thủ đô của nước ngụy này , đổi tên là Tân Kinh . Dưới Mãn Châu Quốc có đặt quốc vụ viện và 8 ban ngành khác , trong đó gồm có bộ tư pháp , bộ giao thông ,bộ ngoại giao v.v của Mãn Châu nước ngụy . Hiện nay di chỉ của 8 ban ngành đó vẫn được bảo tồn hoàn hảo , với phong cách kiến trúc rất có đặc sắc , hoàn toàn không trùng lặp với nhau . Những kiến trúc mang đậm phong cách của phương Tây , mỗi tòa lầu đều có sân vườn yên tĩnh và tao nhã , rợp bóng trong cây xanh .

Trường Xuân có nhiều tên gọi . Trước tiên là thành phố xe hơi ,bởi vì Trường Xuân là chiếc nôi của ngành công nghiệp xe hơi TQ , lập nên công trạng rực rỡ trong lịch sử sản xuất xe hơi . Chính nhà máy sản xuất xe hơi đầu tiên của TQ được thành lập tại đây , chiếc ô-tô đầu tiên do TQ tự chế tạo và sản xuất cũng ra đời tại đây . Ngành công nghiệp xe hơi của Trường Xuân cùng cất bước với Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa , từ không đến có , từ nhỏ đến lớn và từ yếu đến mạnh . Công nghiệp xe hơi là ngành trụ cột của Trường Xuân .

Tên gọi thứ hai của Trường Xuân là thành phố điện ảnh , bởi vì Xưởng phim đầu tiên của TQ đã ra đời tại đây . Xưởng phim Trường Xuân là chiếc nôi của phi truyện TQ , không những dàn dựng rất nhiều phim truyện ưu tú , mà còn đào tạo và cung cấp một số đông nhân tài sản xuất phim truyện ưu tú cho TQ . Hoạt động Liên hoan phim Trường Xuân TQ là Liên hoan phim đầu tiên của TQ .

Trường Xuân còn là một thành phố tươi đẹp , có tên gọi là thành phố xanh nổi tiếng trong nước và nước ngoài .Năm 1989 , Trường Xuân bắt đầu quy hoạch xây dựng "Thành phố rừng " . Tính đến nay , tỷ lệ thảm xanh của thành phố này đã chiếm 39o/o , xếp hàng đầu các thành phố lớn trong cả nước TQ . Điều đáng quý là , Công viên Tĩnh Nguyệt Đàn chỉ cách trung tâm khu phố 9 ki-lô-mét , diện tích mặt nước rộng 4,3 ki-lô-mét vuông , diện tích rừng trồng rộng hơn 100 ki-lô-mét vuông , là thảm rừng trồng lớn nhất Châu Á , có thể nói là nước trong vì có rừng , rừng rậm nhờ có nước , thành phố tươi đẹp nhờ có rừng cây xanh .

Tên gọi thứ tư của Trường Xuân là thành phố điêu khắc . Qua tổ chức 7 cuộc triển lãm về nghệ thuật điêu khắc và tượng nặn quốc tế và Hội nghị về nghệ thuật điều khắc và tượng nặn quốc tế Trường Xuân lần đầu tiên cũng như với sự kiến tạo tận tình của mấy trăm nhà nghệ thuật TQ và nước ngoài , nghệ thuật điêu khắc và tượng nặn đã trở thành tấm "Danh Thiếp"của Trường Xuân . Hội nghị nghệ thuật điêu khắc và tượng nặn quốc tế Trường Xuân lần đầu tiên tổ chức tháng 9 năm 2003 là hội nghị về nghệ thuật điêu khắc và tượng nặn tổng hợp quốc tế với quy cách cao nhất , quy mô lớn nhất và nội dung phong phú nhất kể từ trước đến nay . Do vậy ,thành phố Trường Xuân đã xây dựng Công viên tượng điêu khắc và tượng nặn thế giới và Cung nghệ thuật điêu khắc và tượng nặn , tập trung rất nhiều tác phẩm điêu khắc và tượng nặn tuyệt vời đẹp mắt .