Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn--Đại Liên
   2006-02-16 16:59:33    CRIonline
Tại TQ có một thành phố được coi là vùng "thích hợp sinh tồn nhất" , nơi đây không khí trong lành không bị ô nhiễm , nơi đây không có mùa đông giá rét và mùa hè oi bức , nơi đây khí hậu ôn hòa dễ chịu , đó là Đại Liên , một thành phố ven biển tươi đẹp . Đại Liên nằm trong vòng tay của non nước , phong cảnh kỳ diệu , là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng TQ , với những thắng cảnh tuyệt vời , khí hậu ôn hòa , Đại Liên khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu , bên cạnh đó Đại Liên lại sát biển , cho nên là thắng cảnh du lịch , nghỉ ngơi và an dưỡng nổi tiếng ở miền bắc TQ .

Đại Liên nằm ở cực Nam bán đảo Liêu Đông , phía Tây giáp Bột Hải , phía Đông sát Hoàng Hải và hướng ra Thái Bình Dương mênh mông bát ngát . Đường bờ biển phía Nam khu phố Đại Liên cả thảy dài hơn 30 ki-lô-mét , rải rác mấy công viên ven biển , trong đó có Công viên Hải Dương , Nhà triển lãm động vật lưỡng thê , Vườn bách thú rừng v.v , dọc đường đình đài lầu cát mọc lên san sát , cây cỏ um tùm , không khí trong lành , khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu . Rất nhiều hòn đá , hòn đảo dựng trên mặt biển gần , trông muôn hình muôn kiểu , hết sức sinh động lý thú , một đường ô-tô ven biển đã nối liền tất cả những cảnh quan du lịch của thành phố , giao thông hết sức thuận tiện .

Non xanh , biển biếc , trời trong , hòn đá và bãi biển hòa quyện với nhau , phía Nam có phong cảnh ven biển đầy sức hấp dẫn , phía Bắc là cảnh non nước tươi đẹp , những kiến trúc đô thị muôn mầu muôn kiểu , ví dụ như di chỉ chiến tranh cận đại sẽ khiến bạn tinh thần phấn chấn , lưu luyến không muốn trở về .

Nếu như lần đâu tiên thăm Đại Liên , ấn tượng đầu tiên của bạn sẽ là kiến trúc Đại Liên đặc phong cách Châu Âu , do nguyên nhân lịch sử , trên Quảng trường Nhân Dân , quảng trường Trung Sơn v.v đều là những cụm kiến trúc đậm đà mầu sắc của Lục Địa Châu Âu cả về hình thức kiến trúc cũng như trang trí nội thất cùng mầu sắc ,môi trường xung quanh v.v đều rất mang nặng mầu sắc "Châu Âu".

Từ xưa đến nay , Đại Liên có tên đẹp gọi là "thành phố bóng đá " . Bóng đá là niềm kiêu hãnh của Đại Liên ,càng là tinh thần sôi động của Đại Liên . Bóng đá đã bén rễ sâu tại Đại Liên và hình thành phong trào bóng đá , là nền văn hóa độc đáo , đó là toàn dân yêu mê đá bóng . Nói đến bóng đá , người dân Đại Liên vô cùng phấn khởi . Sở dĩ Đại Liên được xưng là làng bóng đá của TQ , một là vì phong trào đá bóng có cơ sở sâu tại Đại Liên , cư dân hết sức yêu thích và ủng hộ môn bóng đá , mặt khác là vì bóng đá Đại Liên đã đi lên con đường cải cách khá sớm .

Đại Liên là thành phố trang phục mới tràn đầy sức sống . Liên hoan thời trang quốc tế Đại Liên tổ chức vào đầu tháng 9 hàng năm , là cuộc liên hoan kinh tế văn hóa quốc tế gồm kinh tế , thương mại , văn hóa và du lịch , là một trong những liên hoan thời trang quốc tế quy mô nhất , cấp cao nhất , ảnh hưởng rộng nhất , hiệu quả tốt nhất TQ hiện nay . Liên hoan thời trang quốc tế thông thường đặt gần 1000 gian hàng , với sự tham dự và tham quan của khoảng 1 triệu người đến từ các nước trên thế giới , liên hoan diễn ra hết sức sôi nổi náo nhiệt , đoàn nghệ thuật thời trang của các nước Pháp , Nhật và Nga cùng các ca sĩ hiện đại Mỹ , các nhà nghệ thuật ,ngôi sao thể thao , ca sĩ nổi tiếng , diễn viên múa nổi tiếng của các nước Đông Nam Á lần lượt hiến dâng những chương trình tuyệt vời , khiến liên hoan thời trang diễn ra một cách quy mô rầm rộ .

Đại Liên ngày nay đã có nhiều đổi thay mới trên con đường tiến vào thế kỷ 21 với bộ mặt mới, đang trở thành thắng cảnh du lịch , nghỉ phép , nghỉ mát và an dưỡng lý tưởng .