Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn: Thanh Đảo
   2006-01-19 18:54:14    cri

 

Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông là thành phố trung tâm kinh tế quan trọng và mở cửa ven biển của Trung Quốc, là thành phố văn hóa lịch sử, du lịch và nghỉ mát nổi tiếng cấp quốc gia của TQ.

Thanh Đảo nằm ở cực nam bán đảo Sơn Đông, khí hậu ôn hoà, thuộc vùng ôn đới, nhiệt độ bình quân năm là 12,2 độ C. Khi vùng miền bắc Trung Quốc trong băng tuyết giá rét thì Thanh Đảo vẫn ấm áp như mùa xuân, khi vùng miền nam nóng nực thì nơi đây vẫn mát mẻ như mùa thu.

Thanh Đảo được khai thác khá sớm, ngay từ thời nhà Tống đã là cửa khẩu thương mại và nơi phỏng thủ trọng yếu ven biển. Hiện nay khu nội thành được chia làm hai phần, phía tây là khu thành nội cũ, nơi đây có nhiều kiến trúc thời cổ Trung Quốc, còn có các kiến trúc Châu Âu được để lại của những kẻ thực dân phương tây trong thời cận đại, mọi người quen gọi nơi đây là "Viện bảo tàng kiến trúc Vạn quốc". Sự xanh hóa một cách hợp lý và được bảo vệ tích cực đã làm cho khu nội thành Thanh Đảo chìm ngập trong cảnh sắc tươi đẹo "những mái ngói đỏ đan xen dưới các lùm cây xanh, đối diện là mặt biển xanh biếc". Phía đông Thanh Đảo là khu phố mới, cơ bản là những kiến trúc được xây dựng trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Đường xá rộng thênh thang, kiến trúc hiện đại trọc trời, thể hiện lên sự phồn thịnh xầm uất của Thanh Đảo.

Đến Thanh Đảo, điều khiến mọi người lưu luyến là biển, ba mặt của thành phố được bao bọc với biển cả, phong cảnh tươi đẹp. Bãi biển cát mịn, sóng lặng, cứ đến mùa hè là thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

1  2