Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố Bắc Hải Quảng Tây
   2006-01-05 16:44:17    CRIonline

Bắc Hải nằm ở cựa nam Quảng Tây, bên bờ phía đông vịnh Bắc Bộ là một thành phố tươi đẹp với phong cảnh biển vùng á nhiệt đới, được mệnh danh là một trong những thành phố du lịch ưu tú của Trung Quốc, đồng thời cũng là một thành phố mở cửa ven biển duy nhất trong 5 Khu tự trị dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Bắc Hải là một thành phố lãng mạn, phong cảnh tươi đẹo, khí hậu mát mẻ khiến mọi người lưu luyến.

Bắc Hải thuộc vùng á nhiệt đới, ánh nắng chan hoà, lượng mưa dồi dào, thảm thực vật tươi tốt. Quanh năm cây cối xanh tươi, bốn mùa hoa trái đua hương. Môi trường tự nhiện được bảo vệ rất tốt, có nhiều bãi biển tự nhiên cát mịn dọc bờ biển, nước biển xanh biếc, sóng gợn lăn tăn những trải thảm. Chất lượng nước biển ở đây đạt tiêu chuẩn cấp một quốc gia. Độ trong lành của bầu không khí Bắc Hải được xếp ở ngôi đầu trong các thành phố Trung Quốc. Đến Bắc Hải du lịch có thể nói chẳng khác nào như vào một khoang thở ô-xy tự nhiên.

Bắc Hải có lịch sử lâu đời. Trong lịch sử Bắc Hải còn được gọi là Cảng Hợp Phố, là một trong những cảng khởi điểm của nhiều con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc, thông qua những con đường tơ lụa này đã khiến cho hàng hóa như tơ lụa, gốm sứ, chè...của vùng Trung nguyên Trung Quốc được chở tới các khu vực Đông Nam Á, Ấn độ dương, Tây Á, Đông Phi thậm chí là Âu Mỹ. Theo sử sách ghi lại, con đường tơ lụa trên biển bắt đầu từ năm 113 trước công nguyên, cách đây đã hơn 2 nghìn năm lịch sử. Vậy thì tại sao lại có con đường tơ lụa trên biển từ cảng Hợp Phố? Theo cách nói cổ xưa là "Tiên có Châu, hậu có tơ, sau đó có đường". Nghĩa là trước tiên có Ngọc trai của Hợp Phố mới thu hút các hàng hóa khác như tơ lụa của vùng Trung nguyên, sau đó mới có con đường tơ lụa thông tới các nước. Ngọc trai Hợp Phố vừa tròn vừa to, màu sắc trong sáng, được mệnh danh là "Nam Châu", có nghĩa là Ngọc trai phương nam. Ngay từ đời Nhà Thương, Ngọc trai đã trở thành báo vật qúi hiếm cống cho Triều đình hằng năm.

Bắc Hải là một thành phố vường hoa tươi đẹp bên bờ biển miền nam Trung Quốc, đường sá thẳng tắp, cây cối thành hàng, nước biển xanh biếc, ánh nắng chan hoà, những bãi biển cát trắng mịn, những kiến trúc kết hợp giữa phương đông và phương tây, những khu chung tư xinh xắn trong môi trường cây xanh che lấp, những quảng trường xanh đậm đà phong cách riêng cùng với phong cảnh tự nhiên tươi đẹp đã vẽ lên những bức tranh hoàn mỹ. Cư dân trong thành phố chất phác, đôn hậu, hiếu khách, nhiều nền văn hóa đan xen cùng tồn tại và phồn vinh, hình thành bộ mặt văn hóa địa phương độc đáo.

Bãi biểu Ngân Thán Bắc Hải là một cảnh quan khiến mọi người lưu luyến nhất của Bắc Hải, chạy dài từ đông sang tây 24 km, bằng diện tích của Bắc Đới Hà, Thanh Đảo, Đại Liên, Yên Đài và Hạ Môn gộp lại. Bãi biển Ngân Thán cát mịn bằng phẳng, nước ấm trong sạch, sóng nhẹ, không có cá mập và không bị ô nhiễm nên đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Năm 1992 bãi biển Ngân Thán được công nhận là khu du lịch nghỉ mát cấp quốc gia, được mệnh danh là "bãi biển đệ nhất thiên hạ". Quảng Tây tự hào vì phía bắc có non xanh nước biếc của Quế Lâm, phía nam có bãi biển Ngân Thán của Bắc Hải.

Bắc Hải là một thành phố yên tĩnh, không ồn ào huyên náo bởi dân số không nhiều, không có cảnh ùn tắc giao thông, là một thành phố rất thích hợp cho sinh sống.

1  2  3  4