Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn: Thượng Hải
   2005-11-02 13:54:04    cri

Thành phố Thượng Hải có diện tích 5800 km vuông, dân số hơn 16 triệu, nằm ở cửa đổ ra biển của con sông Trường Giang, là thành phố lứn nhất ở Trung Quốc và là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương.

Trung Quốc có câu tục ngữ nói rằng "Hai nghìn năm lịch sử đến Tây An, một ngàn năm lịch sử đến Bắc Kinh, một trăm năm lịch sử đến Thượng Hải". Thượng Hải là hình ảnh thu nhỏ của thời cận hiện đại Trung Quốc, có trang sử đậm nét. Sau cuộc chiến tranh Nha phiến năm 1843, Thượng Hải trở thành thành phố thương mại mở cửa và tô giới. Thượng Hải còn là một thành phố có truyền thống văn hóa ưu tú và văn nhân lịch sử. Trên miền đất này đã để lại dấu ấn hoạt động của nhiều danh nhân lịch sử, trong nội thành hiện còn lưu giữ được những nơi ở cũ hoặc nơi kỷ niệm các danh nhân như Tôn Trung Sơn, Tống Khánh Linh, Lỗ Tấn...Năm 1921, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc đã triệu tập tại Thượng Hải. Là nơi ra đời của Đảng, Thượng Hải lại có thêm một phần vẻ vang độc đáo.

Là thành phố lớn nhất vùng Viễn đông, Thượng Hải được mệnh danh là "cửa số thương mại Trung Quốc". Tháng 10-2001, Hội nghị APEC diễn ra tại Thượng Hải, vị thế là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại quốc tế trong thế kỷ mới của Thượng Hải được xác lập. Thượng Hải đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 170 nước và khu vực, mở cửa đối ngoại được mở rộng nhanh chóng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thượng Hải ba năm liền vượt quá 10 tỷ USD. Thượng Hải là thành phố cảng quốc tế quan trọng ở khu vực tây Thái bình dương. Cảng Thượng Hải được mệnh danh là huyết mạch kinh tế của Thượng Hải hiện có 50 cầu tàu cấp vạn tấn, khối lượng bốc xếp hàng hóa chiếm một phần ba của Trung Quốc.

Du khách trong và nước ngoài tới Thượng Hải đều không khỏi bàng hoàng trước phong cách kiến trúc phong phú đa dạng ở thành phố này. Nhiều kiến trúc ở Thượng Hải là những tác phẩm truyền thế, được tổ tiên để lại. Ngoài ra còn nhiều kiến trúc mang phong cách La Mã cổ, Hy Lạp cổ, đi qua nhiều thế kỷ từ thời trung cổ tới thời kỳ văn hóa phục hưng, chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa hiện đại lại mang bóng dáng phong cách của các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, I-ta-li-a, Na-uy, Nga, Nhật Bản, Ấn-độ, A-rập và dân tộc Do Thái. Thăm Thượng Hải chẳng khác nào như thăm một viện bảo tàng kiến trúc đồ sộ của thế giới, lại như đang thảnh thời trong một cung điện văn minh nhân loại.

Tháp truyền hình Đông phương Minh Châu là tháp truyền hình cao nhất Châu Á, xếp thứ 3 thế giới chỉ sau tháp truyền hình Tô-rôn-tô Ca-na-đa và Mát-xcơ-va Nga. Hai cây cầy treo dây văng Dương Phố và Nam Phố nằm hai bên tháp truyền hình đan xen nhau, hình thành thế Rồng vờn Chân Châu. Tháp truyền hình Đông phương Minh châu đã trở thành một công trình kiến trúc tiêu chí của thành phố Thượng Hải.