Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành cổ Lệ Giang, thành phố nước trên cao nguyên
   2005-11-07 14:25:56    cri

 

Tình hình khái quát

Thành cổ Lệ Giang nằm ở huyện tự trị dân tộc Na-xi tỉnh Vân Nam TQ, bắt đầu xây dựng vào cuối thời nhà Tống đầu nhà Nguyên (sau thế kỷ 13). Thành cổ nằm trên cao nguyên Vân Quý, có độ cao 2400 mét so với mặt biển, diện tích thành cổ là 3,8 ki-lô-mét vuông, từ xưa đã là chợ và thị trấn quan trọng nổi tiếng trong vùng. Thành cổ hiện có hơn 6200 hộ với hơn 25 nghìn người. Trong đó phần lớn là người dân tộc Na-xi, có 30% cư dân vẫn làm các nghề thủ công truyền thống và buôn bán như làm đồ đồng, bạc, da thuộc, dệt, ủ nấu rượu v,v.

Đường phố trong thành cổ Lệ Giang được xây dựng dựa theo thế núi thế nước, nền đường lát gạch đá đỏ, mùa mưa không bị lầy lội, mùa hè cũng không bụi bậm, trên gạch đá vẫn còn nhìn rõ các đồ án hoa văn, kết hợp hài hoà với môi trường thành cổ. Phố Tứ Phương ở trung tâm thành cổ là tiêu biểu của phố cổ Lệ Giang.

1  2  3  4  5