Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 quy tắc lớn có ảnh hưởng tới thi đấu bóng đá-I
   2009-10-20 15:52:33    CRIonline

No.1 Luật Bosman

Đây là luật được coi là nổi tiếng nhất trong lịch sử. Năm 1990, hợp đồng của cầu thủ người Bỉ Bosman với Câu lạc bộ Liege hết thời hạn, nhưng câu lạc bộ này từ chối cho anh gia nhập Câu lạc bộ Dunkirk Pháp. Qua nỗ lực không mệt mỏi, Bosman rốt cuộc đã thắng đậm Câu lạc bộ Liege tại toà án, bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Từ đó, cầu thủ bóng đá nhà nghề có thể tự do gia nhập các câu lạc bộ sau khi hết hợp đồng.

No.2 Luật West

Trong tình hình đá cho đội bóng 3 năm và chưa tiếp tục ký hợp đồng mới, các cầu thủ dưới 28 tuổi đều có thể mua đứt hợp đồng chưa thực thi, và gia nhập câu lạc bộ khác. Đây cũng tăng thêm nhân tố không ổn định cho làng bóng đá thế giới, ngay cả những cầu thủ ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Messi v.v cũng có khả năng lựa chọn rời đội bóng khi mình không vui lòng.

No.3 Ít nhất đăng ký 8 cầu thủ trong nước

Liên đoàn Giải Ngoại hạng Anh đã tăng cường quản lý trong khâu các đội bóng đăng ký cầu thủ. Trong 25 cầu thủ đăng ký của các câu lạc bộ Giải Ngoại hạng Anh, cần phải có 8 "cầu thủ trong nước". Không thể nghi ngờ, điều này hết sức có lợi cho sự trưởng thành của các cầu thủ trong nước Anh, các cổ động viên bóng đá cũng có thể nhìn thấy càng nhiều giương mặt cầu thủ nước Anh trong các câu lạc bộ hùng mạnh.

No.4 7 cầu thủ thay thế

Đây là quy tắc mới bắt đầu được thực hiện trong Giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm trước, lại được phổ biến tới các giải hạng nước Anh. Theo quy định này, khi sắp xếp đội hình thi đấu, đội bóng các giải hạng có thể có 7 cầu thủ thay thế. Đối với các Câu lạc bộ Giải Ngoại hạng Anh giàu có mà nói, đây là một chính sách tốt lành. Nhưng đối với các câu lạc bộ vừa và nhỏ mà nói, quy định này tăng thêm gánh nặng kinh tế cho họ, vì nhiều cầu thủ thay thế hoàn toàn không có cơ hội ra sân, câu lạc bộ còn phải chi các khoản chi phí như giao thông, ăn ở và đồng phục v.v.

No.5 Chính sách cửa sổ chuyển nhượng cầu thủ

Năm 2002, Liên đoàn bóng đá quốc tế đẩy mạnh phố biến Chính sách hai cửa chuyển nhượng cầu thủ. Từ đó, các lạc bộ đều không thể tùy ý thay đổi cầu thủ trong giữa mùa giải, còn tiến hành điều chỉnh lớn đối với quy tắc thuê mượn cầu thủ. Để đảm bảo đội bóng có cầu thủ thay thế có thực lực tại các vị trí, đề phòng cầu thủ chủ chốt xuất hiện tình hình bị chấn thương, các câu lạc bộ lớn bắt đầu mua nhiều cầu thủ để dự bị, cuộc tranh đua cầu thủ tới tấp xuất hiện. Trong ngày đóng cửa chuyển nhượng cầu thủ, có thể xuất hiện giao dịch quan trọng, cuộc tranh đua kéo dài cũng có thể nhanh chóng kết thúc.