Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  5 trường hợp trở lại đấu trường một cách thành công trong làng thể thao quốc tế
   2009-09-30 16:27:40    cri
Vận động viên là một nghề thường bị giày vò bởi chấn thương, vì vậy, rất nhiều vận động viên phải rút khỏi đấu trường bởi các nguyên nhân như chấn thương v.v, nhưng sau đó lại trở lại đấu trường và một lần nữa giành được thành tích huy hoàng. Trên thực tế, trường hợp vận động viên trở lại đấu trường một cách thành công không phải là ít, sau đây xin giới thiệu với các bạn 5 trường hợp sau.

Kim Clijsters(quần vợt)

Kim Clijsters có lẽ là một trong những vận động viên trở lại đấu trường thành công nhất. Tháng 5 năm 2007, Clijsters đứng đầu trong bảng xếp hạng thế giới trước đây đột nhiên tuyên bố rút khỏi làng quần vợt nhà nghề, sự chấn thương và hôn nhân là nguyên nhân chính khiến vận động viên nổi tiếng này giải nghệ. Năm nay, Clijsters đã là tay vợt "lên chức mẹ" lại vượt qua mọi trở ngại tại Flushing, Niu Oóc bằng Wild Card và đánh bại Caroline Wozniacki trong trận chung kết, lần thứ hai giành chức vô địch đơn nữ của Giải quần vợt Mỹ mở rộng sau năm 2005. Với những biểu hiện thần kỳ sau khi trở lại đấu trường, Clijsters từ không có tên trong bảng xếp hạng thế giới vươn lên ngôi thứ 19 trên thế giới.

Trần Diệm Thanh(Cử tạ)

Giải nghệ, trở lại đấu trường, vô địch; lại giải nghệ, lại trở lại đấu trường, lại vô địch...Trần Diệm Thanh sinh ra trong một gia đình nông dân trồng hoa quả ở Tô Châu, ba lần trở lại đấu trường một cách thành công là trường hợp hiếm thấy. Sau khi giành ngôi thứ ba tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2001, Trần Diệm Thanh đã giải nghệ, theo học tại Học viện Tài chính Đại học Tô Châu. Do Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tại Giang Tô, hơn nữa Đại học Tô Châu phối hợp tổ chức các trận đấu cử tạ, bởi vậy, Trần Diệm Thanh trở lại đấu trường dưới sự động viên của huấn luyện viên Tào Tân Minh. Sau đó, tại Thế vận hội A-ten, trong tình hình nữ lực sĩ Trung Quốc Lý Trác hạng 48 kg đã thất bại trong nội dung có hy vọng đoạt được Huy chương vàng nhất của đội tuyển cử tạ nữ Trung Quốc, Trần Diệm Thanh trước sức ép to lớn, đã giành Huy chương vàng cử tạ nữ hạng cân 58kg.

Nhưng, sau khi vô địch tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 và Đại hội thể thao Đông Á, Trần Diệm Thanh một lần nữa tuyên bố giải nghệ, tiếp tục theo học đại học. Nhưng, đầu năm 2006, Trần Diệm Thanh một lần nữa trở lại đấu trường, và phá ba kỷ lục thế giới tại Á vận hội Đô-ha diễn ra cuối năm đó và giành được tấm huy chương vàng quan trọng nhất cho đoàn thể thao Trung Quốc. Sau đó, Trần Diệm Thanh giải nghệ tiếp tục học đại học. Nhưng, tháng 4 năm 2007, Trần Diệm Thanh trở lại đội tuyển quốc gia và khôi phục việc tập luyện bị gián đoạn 5 tháng, bắt đầu chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, cuối cùng Thanh bảo vệ thành công chức vô địch của mình và phá kỷ lục Ô-lim-pích ở nội dung cử giật cũng như tổng thành tích cử giật và cử đẩy.

Diêu Minh(bóng rổ)

Ngày 26 tháng 2 năm 2008, Diêu Minh họp báo bất thường, tuyên bố sẽ vắng mặt trong các trận đấu còn lại của mùa giải năm đó bởi bị gãy chân trái. Nhưng Diêu Minh trở lại đấu trường ngay trong trận đấu đầu tiên tại Giải Stankovic Continental Champions Cup thi đấu với Séc-bi-a. Đây cũng là trận thi đấu đầu tiên sau khi Diêu Minh trở lại đội tuyển quốc gia năm nay, kết thúc thi đấu, huấn luyện viên trưởng Jonas Kazlauskas cho rằng sự biểu hiện của Diêu Minh trong trận đấu không thể chê trách vào đâu được, cuối cùng Diêu Minh cùng với đồng đội phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc lọt vào tứ kết bóng rổ Ô-lim-pích Bắc Kinh lần thứ 29.

Ronaldo(bóng đá)

Không ai có thể quên được hình ảnh đau khổ ôm đầu gối quỳ xuống của Ronaldo trong tình hình không cọ sát với người khác tại trận đấu với Câu lạc bộ Lazio, lúc đó, mọi người cho rằng cuộc đời nhà nghề của người ngoài hành tinh Ronaldo sẽ chấm dứt tại đây, kết quả là, Ronaldo sau khi trở lại đấu trường vào năm 2002 dẫn đội tuyển Bra-xin vượt qua mọi trở ngại và cuối cùng vô địch, bản thân Ronaldo cũng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất với 8 bàn thắng. Sau đó, cuộc đời bóng đá nhà nghề của Ronaldo lúc lên lúc xuống, sau khi xác nhận bị gãy gân bắp thịt đầu gối phải, Câu lạc bộ AC Milan không còn nhẫn nại và hủy bỏ hợp đồng với anh, nhưng điều khiến mọi người lấy làm bất ngờ là sau khi tham gia Câu lạc bộ Corinthians Paulista, Ronaldo trở lại đấu trường lại thể hiện phong độ hết sức tốt đẹp trong năm nay, 9 trận đấu 6 lần được ghi bàn thắng, mọi người tự nhiên nhớ lại Ronaldo-người ngoài hành tinh trong sắc áo của Câu lạc bộ Barcelona với sức mạnh không gì có thể cản trở được trước kia.

Hùng Nghê(nhảy cầu)

Hùng Nghê giải nghệ sau khi giành chức vô địch tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 1997, nhưng năm 1998, khi đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc lâm vào cảnh khó khăn nhất , Hùng Nghê không do dự trở lại đấu trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của một vận động viên xuất sắc. Ngày 26 tháng 9 năm 2000, trong trận chung kết nhảy ván cầu nam tại Thế vận hội Xít-ni lần thứ 27, Hùng Nghê trở lại đấu trường chiến thắng đối thủ mạnh Sautin, giành chức vô địch, và hợp tác với đồng đội Tiêu Hải Lượng, giành huy chương vàng nội dung nhảy cầu đôi 3 mét nam.