Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giắc-ki Rô-bin-xơn-Nguyên nhân cả đội đều mặc áo số 42-I
   2009-09-18 17:34:04    cri

Ngày 15-4-2007, cả Đội bóng Chày nhà nghề Mỹ Đốt-giơ Lốt An-giơ-lét đều mặc áo số 42. Sở dĩ như vậy là để tưởng nhớ một cầu thủ vĩ đại, một nhà hoạt động dân quyền người da đen vĩ đại: Giắc-ki Rô-bin-xơn.

Giắc-ki Rô-bin-xơn (31-1-1919—24-10-1972) là cầu thủ bóng chày người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử môn bóng chày nhà nghề Mỹ. Trước ngày Rô-bin-xơn khoác áo số 42 ra sân thi đấu trong đội hình Đốt-giơ ngày 15-4-1947, các cầu thủ người da đen chỉ được phép thi đấu trong giải dành cho người da đen. Mặc dù chính sách phân biệt chủng tộc của Mỹ đã bị phế bỏ từ lâu, nhưng định kiến sắc tộc có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ vẫn tác động mạnh mẽ trong các tầng lớp xã hội, bởi vậy, những năm tháng Giắc-ki Rô-bin-xơn có mặt trong Giải bóng chày nhà nghề đã được công nhận là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong hoạt động đấu tranh dân quyền ở Mỹ.

Giắc-ki Rô-bin-xơn là một vận động viên xuất sắc, thời sinh viên từng tham gia thi đấu các môn bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ và điền kinh, cũng tích cực đấu tranh giành quyền lợi và từng phục vụ trong quân đội. Ngày 23-10-1945, Rô-bơn-xơn chính thức tham gia đội Đốt-giơ, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã nâng cao kỹ thuật, trình độ và tham gia Giải liên đoàn bóng chày.

Sau khi ông bầu đội Đốt-giơ Rích-cây đưa Rô-bin-xơn vào thi đấu trong Giải bóng chày, chính sách bóng chày phân biệt giữa da đen và da trắng của Mỹ đã được viết lại. Ông bầu Rích-cây gọi hành động này là cuộc thí nghiệm bóng chày tối ưu cũng biết rằng, việc lựa chọn cầu thủ người da màu đòi hỏi phải là một con người kiên cường có thể trụ vững trước sự giám sát khó tính của mọi người, cũng như có thể tránh phát sinh xung đột khi bị làm nhục hoặc cố ý hành hung.

Ngày 15-4-1947, Rô-bin-xơn đã chính thức khoác áo đội Đốt-giơ với số áo 42, tham gia Giải bóng chày nhà nghề. Cũng trong năm đó Rô-bin-xơn được trao danh hiệu "gương mặt mới trong năm", đến năm 1949 được trao giải cầu thủ có giá trị nhất, năm 1955 đã cùng đồng đội chiến thắng các đối thủ, giành chức vô địch thế giới.

Năm 1947, đội Đốt-giơ bị đối thủ đánh bại trong giải vô địch thế giới, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất của đối thủ Ben-la từng tiên đoán rằng "Đội Đốt-giơ giờ có Rô-bin-xơn, chúng ta sau này sẽ có vô số các trận đọ sức với Đốt-giơ". Quả thật như vậy, đội Đốt-giơ năm 1955 đã đánh bại đối thủ và giành thức vô địch, đây cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên của Đốt-giơ trong 73 năm thành lập.