Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các trận đấu kinh điển của Giải vô địch điền kinh thế giới--II
   2009-09-02 15:52:09    cri
Giải vô địch điền kinh thế giới Béc-lin năm 2009 đã khép lại tại Sân vận động Ô-lim-pích, Giải vô địch điền kinh thế giới lần này đã lập nên nhiều kỳ tích, để lại dấu ấn sâu sắc cho mọi người. Trong khi đó, 11 giải vô địch điền kinh thế giới trước đây cũng từng có nhiều trận đấu kinh điển khó quên.

Bubka Sergei liên tục 6 lần vô địch

Năm 1996, Bubka đã chinh chiến, nhiều năm không những rút khỏi đấu trường, mà thậm chí còn không đi được do bị chấn thương. Tháng 12, Bubka rút cuộc phải lên bàn mổ để phẫu thuật mắt cả chân giày vò anh từ lâu, vì vậy, Bubka đã dành hơn nửa năm để hồi phục. Sau khi khỏi bệnh, Bubka tham gia thi đấu một cách có lựa chọn, thành tích tốt nhất trong mùa giải chỉ có 5,6 mét. Nhưng sau khi đến A-ten, Bubka lại thể hiện khí phách của vua nhảy sào, và ngay trong bước nhảy đầu tiên đã vượt qua xà ngang ở độ cao 6,01 mét, thực hiện chức vô địch lần thứ 6 liên tục trong giải vô địch điền kinh thế giới.

Eliud Kipchoge quyết thắng trong 50 mét cuối cùng

Trong cuộc thi nội dung chạy 5000 mét Giải vô địch điền kinh thế giới Pa-ri năm 2003, nhà vô địch nội dung chạy 1500 mét Hicham Guerrouj và nhà vô địch nội dung chạy 10 nghìn mét Bekele đều hy vọng trở thành người giữ hai chức vô địch, cuối cùng, vận may lại mỉm cười với vận động viên Eliud Kipchoge đến từ Kê-ni-a. Vận động viên chưa đầy 19 tuổi này đã bứt phá trong 50 mét cuối cùng, rút cuộc giành chức vô địch với ưu thế sít sao chỉ có 0,04 giây, Guerrouj bị rớt không đến 1 mét trong nội dung chạy 5000 mét, tan vỡ ước mơ giành hai chức vô địch. Chức vô địch của Kipchoge khiến cả nước Kê-ni-a đều ngập tràn trong bầu không khí phấn khởi và tưng bừng, ở thành phố Nai-rô-bi không bao lâu sau bèn có một đường phố được đặt bằng tên anh để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại này.

Tay ngang lớn đến từ Nam Phi xuất hiện tại A-ten

Corbitt không có tiếng tăm gì trên đấu trường quốc tế trước Giải vô địch điền kinh A-ten năm 1997, tuyển thủ người Nam Phi này mặc dù từng có sự biểu hiện xuất sắc trong thời thanh niên, nhưng cuộc đời vận động viên nhà nghề sau đó trở nên mờ nhạt bởi chấn thương, anh thậm chí cả một năm 1995 không tham gia một cuộc thi đấu nào. Khi anh trở về đấu trường năm 1996, thành tích tốt nhất chỉ đạt 74,94 mét, nhưng đó chỉ là thời kỳ quá độ. Trong mùa giải đầu năm 1997, thành tích của anh có sự vượt bậc rất lớn, nâng thành tích tốt nhất lên đến 83,9 mét. Nhưng, mặc dù như vậy, trước khi đi A-ten tham gia giải vô địch điền kinh thế giới, anh vẫn không phải là một trong những vận động viên có khả năng vô địch nhất, bởi vì thành tích tốt nhất của anh lúc đó chỉ xếp thứ 19, cuối cùng, tại A-ten, Corbitt vô địch với thành tích 88,4 mét, nâng thành tích cá nhân tốt nhất lên 4,5 mét.

Chiến thắng đã mỉm cười với Cova trong trận đấu nội dung chạy 10 nghìn mét

Trước khi khai mạc Giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ nhất thì trận đấu nội dung chạy 10 nghìn mét nam đã là cuộc đấu với sự góp mặt của nhiều cao thủ. Sau khi bắt đầu nội dung chạy 10 nghìn mét Giải vô địch điền kinh thế giới Hen-xinh-ki năm 1983 quả thật đã chứng minh điều đó, trong 600 mét cuối cùng, số vận động viên trong nhóm dẫn đầu lên tới 13 người. Khi tiếng chuông vòng cuối cùng vang lên, vẫn còn 7 người trong nhóm đầu, điều này cho thấy thời điểm then chốt của 400 mét cuối cùng, chính ở vị trí cách điểm đích 30 mét, Cova xếp thứ 5 lúc đó đột nhiên tăng tốc, và trở thành người cán đích đầu tiên, bản ghi chép thi đấu cho thấy, Cova chỉ dùng 38,7 giây để hoàn thành 300 mét cuối cùng, đây là tốc độ không thể tưởng tưởng được trong giai đoạn chót của nội dung chạy 10 nghìn mét.

Nhà vô địch nội dung chạy 100 mét nữ cạnh tranh quyết liệt nhất

Trận chung kết nội dung chạy 100 mét nữ của Giải vô địch điền kinh thế giới Ô-sa-ka đã xuất hiện tình hình thay đổi nhà vô địch bởi sự chênh lệch giữa các vận động viên quả thật rất nhỏ. 8 tuyển thủ hầu như cán đích cùng lúc, cuối cùng, màn hình lớn tại hiện trường cho thấy Edwards, Williams thắng, sau đó lại xác nhận nhà vô địch là Campbell. Thành tích cuối cùng cho thấy, thành tích của Campbell và Williams đều là 11 giây 01, còn đối với khoảng cách giữa quán quân và á quân, cách nói của ban tổ chức là: khoảng cách giữa Campbell và Williams chỉ là 1/3000 giây, tiếp cận ưu thế 1/1000 giây mà Devers chiến thắng Merlene Ottey.