Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các cuộc hôn nhân "ăn cơm trước kẻng" nổi tiếng nhất trong làng thể thao quốc tế
   2009-08-12 17:21:13    cri

Roger Federer

Federer đã tổ chức lễ cưới với bạn gái Mirka yêu nhau 9 năm trời vào ngày 11 tháng 4 năm nay. Ngày 24 tháng 7, Mirka đã sinh hạ cùng lúc hai cô con gái dễ thương. Cuộc hôn nhân "ăn cơm trước kẻng" này cũng trở thành giai thoại thảo luận say sưa của các phan hâm mộ quần vợt.

David Beckham

Nếu không có Victoria thì không biết rằng con đường thể thao của Beckham sẽ ra sao. Nhưng, có thể khẳng định rằng, sự xuất hiện của Victoria khiến Beckham càng thu hút sự theo dõi của mọi người. Tình yêu giữa Beckham và Victoria lãng mạn và ấm áp, năm 1998, Victoria đã mang bầu cậu con trai Brooklyn đầu lòng, hai người sau đó quyết định cưới nhau, đám cưới ngày 4 tháng 7 năm 1999 đã đặt dấu chấm cho chặng đường tình yêu của họ.

Phục Minh Hà

Tháng 7 năm 2002, Phục Minh Hà, vận động viên nhảy cầu nổi tiếng Trung Quốc chưa đầy 25 tuổi "ăn cơm trước kẻng" với ông Lương Cẩm Tùng, 51 tuổi, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hồng Công lúc đó. Hiện nay, Phục Minh Hà đã sinh 3 đứa con cho gia đình họ Lương sau 7 năm kết hôn, hơn nữa, gần đây có nguồn tin cho hay, Phục Minh Hà rất có thể đã có bầu lần thứ 4, xem ra cuộc sống hôn nhân của nữ hoàng nhảy cầu rất là hạnh phúc và mỹ mãn.

Điền Lượng

Lúc Điền Lượng và bạn gái Diệp Nhất Xuyến cưới nhau vào cuối tháng 11 năm 2007 thì bị phanh phui nàng dâu đã mang bầu 2 tháng, sau khi hai người công bố loạt ảnh nghệ thuật mang bầu vào tháng 5 năm sau, tin đồn này cũng trở thành sự thật không thể bác bỏ.

1 2