Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 ngôi sao bóng đá có triển vọng của châu Á-II
   2009-08-11 15:05:30    cri

 

No.6 Ahmad Ajab, Câu lạc bộ Al Qadisiyah, Cô-oét

Kể từ cú hát-trích diễn ra trong trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia đến nay, Ajab chưa dừng bước chân phá lưới. Anh có thể tìm kiếm cơ hội sút bóng trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp, biểu diễn các cú sút đa dạng: tuyệt vời, tồi tệ, thậm chí cực kỳ khó coi.

No.7 Ismail Matar, Câu lạc bộ Al Wahda, UAE

Là cầu thủ giành Giải Quả bóng vàng Cúp U20 Thế giới năm 2003, hiện nay Matar đã 26 tuổi vẫn không có cơ hội đi châu Âu đá bóng. Trong những tháng qua, tiền đạo tài hoa này luôn luôn bày tỏ mong muốn được đến châu Âu đá bóng, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển UAE Dominique Bathenay cũng cảm thấy đáng tiếc đối với Matar: "Mỗi khi nhìn thấy các cầu thủ khác từng tham gia Cúp U20 Thế giới đi đầu quân cho bóng đá tại châu Âu, tôi lại lấy làm tiếc cho Matar."

No.8 Mark Milligan, Câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải, Ô-xtrây-li-a

Nhờ sự phát huy xuất sắc tại đội Thân Hoa Thượng Hải, Mark Milligan được coi là "Delap của Ô-xtrây-li-a" đang thu hút sự chú ý của Câu lạc bộ Arsenal. Trong trận đấu đầu tiên tại sân Hồng Khẩu Thượng Hải, Milligan giúp đội bóng giành thắng lợi. Cho đến nay, biểu hiện của Milligan trước sau như một đều rất xuất sắc, có thể dự kiến thời gian anh ở lại Trung Quốc đá bóng sẽ không dài lắm. Chỉ cần Câu lạc bộ Arsenal có ý định, Milligan cách Giải Ngoại hạng Anh sẽ không xa lắm.

1 2