Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-08-10 17:07:27    cri

 

Ngày 8-8 năm ngoái, Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh đã hiến dâng cho thế giới một lễ khai mạc hoành tráng trên Sân Vận động Quốc gia "Tổ Chim"; ngày 8-8 một năm sau, cũng tại sân "Tổ Chim", hai đội bóng nặng ký trong làng bóng đá I-ta-li-a là La-di-ô và In-tơ Mi-lan đã diễn dâng cho công trình kiến trúc vĩ đại được cả thế giới ghi nhận năm ngoái này bằng một trận đấu đặc sắc tranh Siêu Cúp I-ta-li-a.

Vào hồi 8 giờ ngày 8-8 năm ngoái, trong sân Tổ Chim không còn một chỗ trống, 90 nghìn khán giả cùng đếm ngược giờ Lễ khai mạc trong tiếng Phẫu hoành tráng; ngày 8-8 năm nay, bầu không khí sôi động trên sân Tổ Chim không chút suy giảm, hơn 80 nghìn khán giả reo hò cổ động cho hai đội bóng hàng đầu thế giới, làm cho sức sống của công trình kiến trúc Ô-lim-pích vĩ đại này từng một dạo lắng xuống sau lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích năm ngoái lại một lần nữa rực cháy.

Đội In-tơ Mi-lan vô địch I-ta-li-a mùa giải trước dưới sự cầm trịch của ông Mu-ri-nhô được tôn vinh là "người hùng trong làng bóng đá" có mặt đông đủ những cầu thủ nặng ký. Còn đội La-di-ô tuy tiếng tăm không vang dội như In-tơ Mi-lan, nhưng cũng là nhà vô địch Cúp I-ta-li-a vừa qua, với cách chơi thiết thực cũng không kém phần hấp dẫn.

1 2