Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trâu Khải: Nhà vô địch Ô-lim-pích trẻ tuổi II
   2009-07-17 16:10:07    cri

 

Mặc dù đã tròn 20 tuổi, nhưng với thân trình bé nhỏ trông Trâu Khải vẫn như một thiếu niên mới lớn. Chàng trai người Tứ Xuyên này có nước da trắng hồng, khi chụp ảnh lưu niệm trên bục trao giải thưởng, vận động viên Đê-phớt hơn Trâu Khải 8 tuổi đã ôm gọn Khải vào lòng. Về thể trọng, Trâu Khải chỉ có 47 ký, ít hơn Đê-phớt những 22 ký-đích thực là một vận động viên hạng nhẹ.

Với sở trường về thể dục tự do và xà đơn, Trâu Khai đã giúp đội tuyển Trung Quốc rút ngắn khoảng cách với các đội tuyển khác trong hai nội dung này. Ngoài tham gia giải đồng đội ra, Trâu Khải còn tham gia các giải cá nhân. Khải cho biết sẽ tham gia với tâm trạng thanh thản.

Do thân hình bé nhỏ, các điều kiện khác cũng không nổi trội, bởi vậy Trâu Khải lúc đầu không được mọi người gửi gắm hy vọng là bao. Huấn luyện viên của Khải nói thẳng rằng: Trâu Khải không như các vận động viên khác có cơ bắp phát triển. "Nhưng đặc điểm của Khải là tính hài hoà giữa các động tác rất tốt, chúng tôi căn cứ theo đặc điểm nay để cho Khải tập những động tác có độ khó cao. Khải là một trong những vận động viên chịu khó tập luyện nhất trong đội, những nỗ lực của Khải nay đã được đền đáp".

1 2